Hiến đất mở tương lai

Nguyễn Chung 24/12/2022 07:00

Để hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, người dân xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tháo dỡ nhiều công trình để những con đường nhỏ hẹp trước kia nay đã rộng và khang trang. Với họ, hiến đất mở đường cũng đồng nghĩa với mở rộng tương lai cho các thế hệ con cháu mai sau.

Người dân xã Hoàng Phong đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường, xây dựng nông thôn mới.

Những ngày cuối năm 2022, về xã Hoàng Phong, huyện Hoằng Hóa chúng tôi được chứng kiến những đổi thay trên vùng đất thuần nông này. Sau gần 8 năm về đích, rõ ràng NTM đã đem lại cho địa phương những lợi ích to lớn cả về kinh tế - xã hội.

Là xã đạt chuẩn NTM từ năm 2016, do đó việc nâng cao chất lượng các tiêu chí để đô thị hóa nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững bám vào tinh thần Nghị quyết luôn được chú trọng thực hiện, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, HĐND, UBND xã Hoằng Phong đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt luôn có sự quan tâm và hỗ trợ cấp trên.

Theo đánh giá của người dân và cán bộ xã, để có được thành quả hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, cùng với đó là phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Bà con nhân dân đã tích cực hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nghĩa cử cao đẹp này đã nhanh chóng trở thành phong trào đã lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng địa phương xây dựng NTM nâng cao năm 2023.

Bà Lê Thị Thanh - trú tại thôn Nam Hội Triều (xã Hoằng Phong) không giấu được niềm tự hào, vui mừng khi nhắc đến chuyện xây dựng NTM của thôn. Bà cho biết, ngay khi cán bộ xã, thôn tuyên truyền vận động hiến đất để làm đường giao thông thì gia đình bà đã họp bàn và thống nhất quyết định sẽ hiến 50m2 đất ở cùng nhiều cây cối, phá bỏ khu tường rào cũ để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giao đất cho xã mở rộng tuyến đường cũ 4m lên 7m.

Bà Thanh tâm sự: “Khi thôn có chủ trương mở rộng con đường, tôi thấy việc mở rộng, nâng cấp đường giao thông là rất tốt nên gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất để làm đường. Không chỉ riêng gia đình tôi mà còn nhiều hộ dân khác cũng đồng ý hiến đất. Hiến đất làm đường cũng là mở rộng tương lai cho các thế hệ con cháu mai sau”.

Được biết, chỉ tính riêng trong 3 năm qua, nhân dân xã Hoằng Phong đã hiến trên 3.000m2 đất thổ cư và 2.500m2 đất nông nghiệp để mở rộng nâng cấp đường với giá trị trên 9,5 tỷ đồng, bên cạnh đó nhân dân còn tự tháo dỡ, hiến trên 3.000m2 tường rào; 78 cổng ngõ; tháo dỡ 300m2 tôn. Hoàn thành đóng góp làm biển số nhà 7/7 thôn với trên 1.600 biển số nhà giá trị trên 80 triệu đồng…

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong cho biết, để có những thành quả như ngày hôm nay đó là sự vào cuộc của nhân dân, xác định việc hiến đất, hiến các công trình làm đường là để phục vụ cho người dân, người dân được hưởng lợi. Ngoài ra, xã cân đối nguồn ngân sách để kích cầu hỗ trợ cho người dân làm rãnh có nắp đậy là 40% còn lại là người dân đóng góp, các tuyến đường nội thôn người dân đóng góp 50% còn lại xã hỗ trợ kích cầu.

“Đầu tiên là các tuyến đường UBND xã chỉ đạo các cán bộ công chức chuyên môn cùng với cán bộ thôn phóng tuyến đánh mốc, nhà nào có ý tưởng làm nhà, làm tường rào thì họ căn cứ vào mốc đó để làm giật lùi vào, còn nhà nào khi làm đường đến vướng thì đánh mốc đó nhân dân tự nguyện tháo dỡ. Đó là cả một quá trình quy hoạch lên một bức tranh tổng thể về các tuyến đường trên địa bàn xã, từ đó người dân thấm nhuần được việc làm này thì khi mình vận động người dân sẽ tự nguyện” - ông Hiệp bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiến đất mở tương lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO