Chủ Nhật, 11/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
hỏa pháo
Tin tức cập nhật liên quan đến hỏa pháo
TP Huế: Nguyên nhân khiến hỏa pháo rơi xuống khu vực người dân đứng xem
Ngày 10/5, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về sự cố hỏa pháo súng thần công tại Kỳ đài Huế.
Xã hội
TP Huế: Hỏa pháo súng thần công rơi xuống khu vực người dân đứng xem
Ngày 4/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip về việc những hỏa pháo trong chương trình hỏa pháo súng thần công tại Kỳ đài, Quảng trường Ngọ Môn Huế rơi vào vị trí của khán giả.
Phú Thọ: Bắn pháo hoa nổ tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày 31/3, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 1443/UBND-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ kết hợp tầng thấp và tầm cao tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025.
Người dân được sử dụng loại pháo nào?
Theo Điều 3, Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Các loại pháo người dân được phép sử dụng
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo đã quy định rõ loại pháo không được phép sử dụng (nghiêm cấm) gồm: pháo nổ và pháo hoa nổ.
Quảng Trị: Bắt quả tang đối tượng dùng xe ô tô chở pháo lậu
Khám xét xe ô tô do Trần Thanh Long (27 tuổi; trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn pháo trái phép.
Tự chế tạo, buôn bán pháo tự chế: Đừng để... ‘mất Tết’
Hiện nay, pháp luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
Công an Hà Nội khuyến cáo 'nói không với sử dụng pháo trái phép'
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, các hành vi sử dụng pháo trái phép có dấu hiệu gia tăng. Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội chia sẻ Infographic khuyến cáo: Nói không với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.
Nở rộ trào lưu sản xuất pháo tự chế, buôn bán trái phép pháo nổ
Càng gần dịp Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất pháo tự chế, buôn bán pháo nổ lại càng diễn biến phức tạp.
Bắt quả tang đối tượng có nhiều tiền án tàng trữ trái phép pháo nổ
Vừa ra tù, Trần Thanh Tình là một đối tượng từng có nhiều tiền án tiếp tục bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.
Ảnh: Dân Thanh Hoá hào hứng đi mua pháo hoa chơi Tết
Cầm trên tay 1 combo pháo hoa trị giá 1,1 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Long (trú huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) hồ hởi: "Năm nay đào quất có thể không chơi, nhưng pháo hoa Z121 thì không thể không có".
Giao thừa năm nay, dân Thủ đô vẫn được xem pháo hoa qua... truyền hình
UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19.
Cảnh báo từ pháo tự chế
Liên tiếp trong thời gian gần đây, BV Hữu nghị Việt Đức và một số BV tuyến tỉnh tiếp nhận các trường hợp chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ.
'Pháo hoa' và 'pháo hoa nổ' khác nhau như thế nào?
Từ ngày 11/1, Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực thi hành. Việc sử dụng pháo phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ thể, các loại pháo nào được phép sử dụng đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.
Phát hiện xe ô tô chở hơn một tạ pháo lậu
Làm việc với cơ quan Công an, tài xế Thiện khai nhận, mua số pháo trên với giá 30 triệu đồng của một người đàn ông ở huyện Hướng Hóa.
Người dân cần phân biệt rõ pháo hoa và pháo hoa nổ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Dù mới ban hành ít ngày nhưng nghị định trên đã nhận được rất nhiều ý kiến, bàn luận của xã hội. Đặc biệt, nhiều người cho rằng từ nay các dịp lễ, tết sẽ có thể thoải mái đốt pháo, không lo bị phạt như trước đây nữa.
Người đàn ông 47 tuổi bị bắt giữ khi mua bán 62 kg pháo lậu
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang một người đàn ông 47 tuổi về hành vi buôn bán trái phép 62 kg pháo lậu.
Bắn pháo hoa kỷ niệm 21 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 21 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997-1/1/2018) sẽ diễn ra trên sà lan neo đậu tại sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía Bắc cầu Rồng; biểu diễn nghệ thuật tại khu công viên bờ Đông cầu Rồng từ 20-24h ngày 31/12 tới.
Trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa: “Phao” trắng cổng trường sau giờ thi
Khi tiếng trống kết thúc môn thi Văn sáng ngày 2-5 vang lên, tại điểm thi Đ12, Trường THPT Đông Sơn 2 (nằm tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), các thí sinh vừa ra khỏi phòng thi đã vứt “phao” thi trắng cả cổng trường.
Xem thêm