Hoàng Gia Phát Group phối hợp xây dựng mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC
Hướng tới nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp và quản lý rừng bền vững, Hoàng Gia Phát Group phối hợp với xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã triển khai chương trình “Trồng rừng hoàn nguyên” theo tiêu chuẩn FSC, góp phần khôi phục diện tích sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển rừng “sạch” gắn với bảo vệ môi trường.
Chiều 28/4 vừa qua, tại UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Toàn Lưu tổ chức lễ ký kết chương trình “Trồng rừng hoàn nguyên”.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng.
Theo nội dung ký kết, Hoàng Gia Phát hỗ trợ địa phương 10.000 cây keo giống, tổng kinh phí 20 triệu đồng nhằm giúp các hộ dân tại thôn Kim Sơn khôi phục diện tích sản xuất bị thiệt hại do bão số 5 và số 10 năm 2025.

Nguồn hỗ trợ này góp phần xây dựng mô hình trồng rừng “sạch”, hướng tới đạt tiêu chuẩn FSC – một trong những tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững.
Phía địa phương đã tiến hành khảo sát, lựa chọn quỹ đất phù hợp và bước đầu chọn 3 hộ dân tham gia mô hình. Cùng với đó, chính quyền sẽ đồng hành trong việc hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăm sóc, đảm bảo các tiêu chí canh tác đúng quy trình.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện doanh nghiệp cùng lãnh đạo địa phương và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra thực địa, hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn FSC. Các yêu cầu về kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản lý rừng được phổ biến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế lâu dài.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sinh kế cho người dân sau thiên tai mà còn mở ra hướng đi mới trong quản lý, khai thác tài nguyên rừng theo hướng bền vững.
Đây cũng là nền tảng để tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân, từng bước nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương gắn với bảo vệ môi trường.