Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh, các nhà tài trợ năm 2025; Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2025).

Dự Hội nghị có các ông: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các xã, phường cùng 79 đại biểu ưu tú của Hội CTĐ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh. Ảnh: T.Đ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh. Ảnh: T.Đ

Kết quả ấn tượng

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Hội CTĐ hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã phối hợp xây dựng Đề án hợp nhất Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang và Hội CTĐ tỉnh Hà Giang thành Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: T.Đ.
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: T.Đ.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 124 Hội cơ sở xã, phường; 2.875 chi Hội; với 71.489 hội viên; 78.167 thanh thiếu niên; 4.691 tình nguyện viên CTĐ. Duy trì 254 tổ, đội, nhóm tình nguyện viên CTĐ tham gia hoạt động như: Hòm quỹ, thùng gạo nhân đạo, bến đò ngang, chốt sơ cấp cứu, mô hình Taxi an toàn Chữ thập đỏ, các đội tình nguyện viên chữ thập đỏ… hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp Hội CTĐ từ tỉnh đến cơ sở hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác Hội đề ra. Chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động của phong trào CTĐ được nâng lên, thông qua các phong trào lớn của Hội như: Phong trào “Tết Nhân ái”; các hoạt động “Tháng Nhân đạo” được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; công tác hiến máu tình nguyện, chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt tiếp tục được tổ chức thành công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ

Đặc biệt là hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10 hoàn lưu bão số 11, đã vận động, tiếp nhận và phân bổ số lượng hàng lớn, trong thời gian ngắn, khẳng định các cấp Hội đủ năng lực tiếp nhận, triển khai những khoản viện trợ lớn của nước ngoài.

Đáng chú ý, tổng giá trị hoạt động năm 2025 của Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 107,068 tỷ đồng. Hội đã trợ giúp được trên 150.000 lượt người.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ
Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026, Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác Hội và phong trào CTĐ, như Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội CTĐ cấp xã, phường, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, Hội sẽ triển khai Phong trào “Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ - 2026”, “Tháng Nhân đạo - 2026” và các hoạt động lớn do Trung ương Hội tổ chức triển khai trong năm 2026, gắn với những ngày Lễ lớn của đất nước, với các hoạt động thiết thực, phù hợp với địa phương.

Tổ chức các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện năm 2026: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và “Lễ hội Xuân hồng”, Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4, “Chiến dịch những giọt máu hồng hè - Hành trình đỏ” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”…

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận ủng hộ của nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.Đ
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận ủng hộ của nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.Đ

Uy tín của Hội CTĐ ngày càng cao

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Hội CTĐ trao biểu trưng tôn vinh các nhà tài trợ có thành tích trong hoạt động nhân đạo. Ảnh: T.Đ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Hội CTĐ trao biểu trưng tôn vinh các nhà tài trợ có thành tích trong hoạt động nhân đạo. Ảnh: T.Đ

Ông Ma Thế Hồng khẳng định, những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào CTĐ trong những năm qua đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế của Hội CTĐ trong đời sống xã hội. Hội CTĐ tỉnh thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo. Ngày càng được cấp, ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Các phong trào, hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và chăm lo ổn định cuộc sống người dân.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tỉnh; nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa việc tốt. Những đóng góp âm thầm, bền bỉ và đầy trách nhiệm của các đồng chí đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân đạo, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc và uy tín của Hội CTĐ tỉnh”, ông Ma Thế Hồng nhấn mạnh.

Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang và lãnh đạo Hội CTĐ trao biểu trưng tôn vinh các đơn vị có thành tích trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.Đ
Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang và lãnh đạo Hội CTĐ trao biểu trưng tôn vinh các đơn vị có thành tích trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.Đ

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tỉnh Tuyên Quang đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, bộ máy hành chính sau sáp nhập đang từng bước ổn định. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ nhân đạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đề nghị các cấp Hội CTĐ Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, phối hợp tốt với MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự giúp đỡ ủng hộ của các nhà tài trợ, hảo tâm để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ thật sự thiết thực, hiệu quả.

Hội cần phát huy mạnh mẽ chức năng nòng cốt - điều phối - cầu nối cho hoạt động nhân đạo - từ thiện trên địa bàn tỉnh, thực sự là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp trong công tác cứu trợ, trợ giúp xã hội.

Hội cần mở rộng các mô hình nhân đạo bền vững: Tập trung duy trì, nhân rộng những mô hình đã phát huy hiệu quả cao như: Nhà Nhân ái; Bếp ăn tình thương; Chương trình dinh dưỡng cho trẻ khuyết tật; Điểm hiến máu cố định; Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo… đặc biệt là hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo trong tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh. Đây là những mô hình đem lại tác động xã hội bền vững, cần tiếp tục được đầu tư, phát triển, huy động đa dạng hóa nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ chăm lo xây dựng các tổ chức, lực lượng của Hội CTĐ ngày càng vững mạnh, rộng khắp trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ các cấp. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các công trình nhân đạo của tỉnh; tranh thủ hiệu quả nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chủ đề nhân đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ
Các đại biểu tham gia tọa đàm chủ đề nhân đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.Đ

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên quan tâm, phối hợp, chỉ đạo Hội CTĐ các cấp phát triển và nhân rộng các mô hình hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào do Hội phát động.

Xây dựng được các nguồn lực dự phòng, đáp ứng cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cũng như phục hồi tái thiết khi có dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ…; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đặc biệt, tới đây là chỉ đạo sát sao, hiệu quả, tạo sức lan tỏa Phong trào “Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ - 2026 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động nhằm chăm lo cho người nghèo, người yếu thế để mọi người, mọi nhà đều  có Tết.


Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào CTĐ năm 2025; Hội CTĐ tỉnh Tuyên Quang trao tặng biểu trưng “Ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo” cho 62 nhà tài trợ tiêu biểu năm 2025.

Đức Sơn - Thành Đạt