Hôm nay tuyên án 54 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Văn Thanh 28/07/2023 12:43

Sau thời gian nghị án, 14h hôm nay (28/7), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án với 54 bị cáo vụ "chuyến bay giải cứu".

Sau gần 1 tuần nghị án, 14h hôm nay (28/7) TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số tỉnh, thành phố.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong phần luận tội các bị cáo trong vụ án này, đại diện VKS nêu quan điểm luận tội vụ chuyến bay giải cứu, cho rằng dịch Covid-19 gây ra hậu quả nặng về kinh tế, đời sống, tính mạng con người trên thế giới. Chính phủ do vậy tổ chức chuyến bay đưa 30 công dân từ Vũ Hán về nước.

Từ tháng 11/2020, nhu cầu công dân về nước lớn nhưng kinh phí hạn chế nên Chính phủ cho tổ chức các "chuyến bay giải cứu", hơn 200.000 người từ 62 quốc gia về nước trên những chuyến bay như vậy.

Chủ trương đúng đắn, kịp thời nhận sự đánh giá cao, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án lại lợi dụng chủ trương tốt đẹp để trục lợi bằng cách tạo cơ chế xin cho, khiến giá vé về nước bị tăng cao; làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan Nhà nước; phản bội lại chính sự cố gắng của đồng chí, đồng đội mình.

Theo điều tra, có 25 người bị cáo buộc nhận hối lộ gần 167 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng; 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng số tiền trên 226 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo 24,5 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” hầu hết đều thành khẩn khai báo, bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, mong tòa xem xét cho hưởng khoan hồng. VKS đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Mức án thấp nhất trong nhóm tội danh này được VKS đề nghị là 2 -3 năm tù.

Trong nhóm tội danh “Đưa hối lộ”, bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Bluesky bị đề nghị mức án cao nhất từ 11 -12 năm tù. Mức án thấp nhất trong nhóm tội danh này là 12 - 18 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (từng là điều tra viên trong vụ án này) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự. VKS đề nghị mức án 19 - 20 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay tuyên án 54 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO