Sáng 12/4, tại Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, huyện Thanh Trì, Hà Nội diễn ra chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025”. Đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp học sinh lớp 12 nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng trong công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường đại học, cao đẳng.
Chương trình có sự tham gia của 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, THPT Ngọc Hồi, THPT Đông Mỹ (huyện Thanh Trì), THPT Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cùng đông đảo các bậc phụ huynh, thầy cô giáo.
Ôn tập hiệu quả trong giai đoạn "nước rút"
Phát biểu khai mạc, nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, đơn vị phối hợp với các nhà trường tổ chức sự kiện cho biết: Giáo dục và hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng. Bởi hướng nghiệp không chỉ là lựa chọn ngành nghề, mà còn là định hình tương lai, là quá trình trang bị kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng để các em sẵn sàng bước ra thế giới, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu, công nhân kỹ thuật hay khởi nghiệp sáng tạo.
Năm 2025 là năm đánh dấu hình thức thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Theo Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Thúy Nga, năm nay không tổ chức xét tuyển sớm. Điều này không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các em bởi xét tuyển sớm chỉ giúp các em xác định bản thân có thể đỗ các trường đó hay không.
Tiếp theo, các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả học tập THPT phải có kết quả học tập lớp 12. Các trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thì phải quy đổi điểm, phụ thuộc kết quả đầu vào và năng lực đào tạo của các cơ sở. Đồng thời, học sinh có nguyện vọng học cao đẳng được phép đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với cơ sở đào tạo quy định điểm cộng, điểm ưu tiên, tổng điểm thưởng không vượt quá 10% mức điểm tối đa.
Trước nhiều thay đổi về hình thức thi, các em học sinh càng có nhiều lo lắng, băn khoăn liên quan đến phương pháp ôn tập, ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả tốt.
Em Bùi Hà Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh chia sẻ, bản thân đang mất tập trung cho việc học và ôn thi. Trong những đợt thi cuối kỳ và khảo sát trước, Hà Linh trong phòng thi luôn gặp áp lực, buộc bản thân phải làm bài thật nhanh, dẫn đến việc cẩu thả trong quá trình làm bài.
“Em mong muốn được chuyên gia tư vấn phương pháp học tập tốt, hiệu quả và khoa học. Đặc biệt là rèn tính kiên nhẫn, ổn định tâm lý trong mỗi kỳ thi”, Hà Linh bày tỏ.
Trao đổi tại chương trình, ThS. Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Trung tâm luyện thi Tâm Chí Tài cho biết, thành quả bằng đẳng cấp nhân với phong độ. Đây là giai đoạn quan trọng trong việc ôn tập, thực hiện bước tiến lớn trong quá trình ôn thi của các em. Ba tháng cuối cùng có thể bằng cả 3 năm học cộng lại nếu như học sinh có phương pháp học tập khoa học.
“Các em có thể thực hiện ôn tập theo hình thức 'đồng hồ quả chuông’, nghĩa là tập trung ôn tập trong 25 phút và nghỉ 5 phút, sau đó tiếp tục quy trình. Lưu ý, khi học phải bỏ điện thoại, mạng xã hội, thậm chí là người yêu. Bỏ những việc nhỏ để làm việc lớn. Bên cạnh đó, các em có thể ôn tập theo nhóm, nhưng giờ giấc của các bạn phải chuẩn, tập trung, không làm việc khác”, ThS. Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Nhiều ngành nghề hấp dẫn, cơ hội việc làm cao
Ngành “hot”, hợp xu thế hiện đại luôn là mối quan tâm hàng đầu của các em học sinh, đặc biệt là ngành xây dựng - nền tảng phát triển của những hạ tầng, giao thông.
Anh Phạm Ngọc Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Viteccons chia sẻ: Với một đất nước đang phát triển, ngành xây dựng, cơ khí là ngành đi đầu. Với các doanh nghiệp, sinh viên đến từ trường đại học nào không phải là vấn đề quan trọng, mà cần khả năng và kinh nghiệm thực tế từ các bạn.
“Các thầy cô của các trường có đào tạo về xây dựng nhất định sẽ xây dựng chương trình thật chi tiết, sáng tạo liên quan đến ngành. Và khi ra trường, các em sẽ đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp”, anh Phạm Ngọc Thạch cho biết.
Chia sẻ về ngành Bán dẫn - một ngành “hot” tại Trường Đại học Đại Nam, TS. Nguyễn Thị Hoài Tâm, Phó Trưởng khoa Công nghệ Bán dẫn thông tin: Trong số các ngành nghề hấp dẫn hiện nay ở nước ta, vị trí hàng đầu thuộc về ngành bán dẫn. Việt Nam được mệnh danh là điểm đến tìm kiếm nhân sự cho nhiều quốc gia đang cần nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Nắm bắt xu thế đó, Trường Đại học Đại Nam luôn đẩy mạnh công tác đào tạo ở ngành học này.
Nhà trường hiện đã có liên kết với các trường khoa học - công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc), cái nôi của ngành bán dẫn. Ngoài những kỹ năng cần có, các em học sinh cần chú trọng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc trong và ngoài nước.
Theo TS. Nguyễn Thị Hoài Tâm, toàn bộ kinh phí đào tạo ngoại ngữ trong và ngoài chương trình đều có những suất học bổng hấp dẫn, cùng hỗ trợ sinh hoạt phí dành cho các em theo học hệ song song tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Các chứng chỉ, văn bằng của các em đều được công nhận ở trong nước và quốc tế.
“Các học sinh sẽ được sắp xếp thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đảm bảo cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm”, Phó Trưởng khoa Công nghệ Bán dẫn, Trường Đại học Đại Nam chia sẻ.
Chia sẻ tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025”, Nhà giáo Ngô Văn Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh bày tỏ niềm vui khi nhà trường được phối hợp tổ chức một hoạt động ý nghĩa và thiết thực dành cho học sinh cuối cấp. Nhà giáo Ngô Văn Nghĩa cho biết, trong giai đoạn then chốt này, việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học không chỉ là trách nhiệm của học sinh mà còn cần sự đồng hành sát sao từ gia đình, nhà trường và xã hội.
"Chúng tôi tin rằng, chương trình hôm nay sẽ giúp các học sinh có thêm nhiều thông tin hữu ích, tiếp cận được những tư vấn thực tế từ các chuyên gia, từ đó vững tin hơn trong việc chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân,” thầy Nghĩa chia sẻ.