Hơn 30.000 tấn vải thiều thông quan thuận lợi

T.Xuân 01/07/2023 08:10

Đã có hơn 30.000 tấn quả vải xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Dự kiến, năm nay có khoảng 40.000 tấn vải thiều xuất qua cửa khẩu này.

Ngay khi mới bước vào đầu vụ thu hoạch, tỉnh Lào Cai đã lên phương án hỗ trợ tối đa để quả vải thiều được thông quan nhanh và thuận lợi nhất. Vải thiều được vận chuyển từ Hải Dương, Bắc Giang ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau lên tới cửa khẩu Kim Thành. Tại đây, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa về thủ tục và ưu tiên xuất khẩu so với các loại hàng hóa khác ngay đầu giờ sáng.

Hiện nay, do đang trong thời điểm chính vụ vải thiều nên mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai có hàng trăm xe vải thiều được làm thủ tục thông quan.

Để bảo đảm các phương tiện chở hàng xuất khẩu thông suốt, lực lượng chức năng tại đây đã tăng cường thêm nhân lực, phân luồng, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trạm Biên phòng cửa khẩu Kim Thành tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết ưu tiên phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu vào đầu giờ sáng hàng ngày, bảo đảm theo thứ tự điều tiết công khai, minh bạch.

Tỉnh Lào Cai đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thêm 2 bãi xe nhằm tăng sức chứa và tránh tình trạng ùn tắc vào dịp cao điểm; đồng thời, tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để thông tin chính xác, kịp thời về tình hình thông quan hàng hóa cho các địa phương để giảm thiểu rủi ro.

Để tạo thuận lợi hơn nữa, từ ngày 7/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành.

Việc đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành vào sử dụng tạo chuyển biến, đột phá trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành một điểm tiếp nhận, trả kết quả duy nhất (One stop) và phương thức làm việc giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, giảm việc đi lại của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp tại cửa khẩu...

Tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành hiện nay, tất cả các xe chở quả vải tươi đều được ưu tiên thông quan hoàn toàn trong buổi sáng mỗi ngày. Từ đầu vụ đến nay đã có hơn 30.000 tấn quả vải xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đạt giá trị hơn 14 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 30.000 tấn vải thiều thông quan thuận lợi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO