Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Huế: Nguồn vốn vay ưu đãi - động lực giảm nghèo bền vững ở các xã miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Nguồn vốn vay ưu đãi - động lực giảm nghèo bền vững ở các xã miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở thành phố Huế có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Huế đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Huế có thêm điều kiện và động lực để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Huế có thêm điều kiện và động lực để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L.

Chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH thành phố Huế, nhiều hộ nghèo tại các xã miền núi thành phố Huế có điều kiện và động lực để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại xã A Lưới 2, gia đình chị Lê Thị Lân (dân tộc Pa Cô) trước đây là một trong những hộ nghèo của xã. Sau một thời gian suy nghĩ, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Từ số tiền vay được, gia đình chị đã mua bò giống, gà, cá và cây keo để phát triển theo mô hình kết hợp. Chỉ sau một thời gian nỗ lực, từ chỗ còn thiếu thốn đủ bề, hiện gia đình chị đã có 3ha keo tràm, 1 đàn bò, hồ cá… giúp đời sống của gia đình chị Lân ngày một nâng lên, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trồng bưởi da xanh của anh Trần Văn Đợi. Ảnh: H.L.
Mô hình trồng bưởi da xanh của anh Trần Văn Đợi. Ảnh: H.L.

Tương tự, gia đình anh Trần Văn Đợi (trú tại  thôn A Dài, xã Long Quảng, thành phố Huế) là một điển hình về làm giàu từ vốn vay ưu đãi. Sau khi được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ NHCSXH và nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng từ tổ chức Hội Nông dân, gia đình anh Đợi mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi.

Hiện anh Đợi sở hữu 1 ha bưởi da xanh đã cho thu hoạch ổn định, đồng thời nuôi 3 con bò, hơn 100 con gà và trồng thêm 2 ha keo và cao su. Nhờ sự đa dạng hóa sinh kế, mỗi năm gia đình anh thu gần 100 triệu đồng, nằm trong nhóm hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả của xã.

“Từ nguồn vốn vay ưu đãi mà NHCSXH thành phố Huế hỗ trợ và các nguồn khác, bản thân và gia đình như được tiếp thêm động lực để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”, anh Đợi tâm sự.

Theo số liệu thống kê của Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế, tính đến hết quý III/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 5.312 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm 2025; tổng dư nợ cho vay đạt 5.298 tỷ đồng, với hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn.

Ông Phan Văn Pháp - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố  Huế cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành động lực quan trọng giúp địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện, bao gồm giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường để duy trì 133 điểm giao dịch, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời, an toàn, không gián đoạn, khẳng định tính ổn định, bền vững của mô hình ngân hàng vì cộng đồng…

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH giúp nhiều người dân ở các xã miền núi thành phố Huế vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH giúp nhiều người dân ở các xã miền núi thành phố Huế vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L.

Theo UBND thành phố Huế, các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai tại Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao sức khỏe cho hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, tín dụng chính sách đã góp phần cùng chính quyền địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Huế từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 1,4% cuối năm 2024 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); góp phần thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Nguyễn Quốc