Pháp luật

Hưng Yên: Bắt đối tượng có nhiều tiền án sau 4 năm truy nã

Tuấn Minh 27/02/2024 18:19

Đang mang trên mình 2 tiền án về ma tuý, vừa ra tù, lại tiếp tục gây án về trộm cắp tài sản, Bùi Thanh Thiên đã bị Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bắt giữ sau 4 năm trốn truy nã tại TP Hồ Chí Minh.

hung-yen-27-2.jpeg
Đối tượng Bùi Thanh Thiên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 27/2/, theo nguồn tin Công an tỉnh Hưng Yên, đội Điều tra tổng hợp - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ và Công an xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành truy bắt Bùi Thanh Thiên (41 tuổi) trú tại thôn Nội Lăng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về hành vi trộm cắp tài sản từ năm 2020 tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.

Trước đó, ngày 5/12/2020, lợi dụng gia đình bà Đ.T.T. (trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ) không có mặt ở nhà, Bùi Thăng Thiên cùng đồng bọn đã bàn bạc, thống nhất lẻn vào nhà bà T, trộm cắp tài sản, sau khi gây án xong, Thiên đã trốn khỏi địa phương. Đến ngày 29/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã ra Quyết định truy nã đối với Bùi Thanh Thiên.

Qua nguồn tin được biết, Thiên là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, đã từng có 2 tiền án về ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, trở về địa phương sinh sống vào năm 2019, đến năm 2020, khi vẫn trong thời hạn thử thách Bùi Thanh Thiên tiếp tục có hành vi tái phạm về tội Trộm cắp tài sản.

Vùa qua, ngày 25/2 khi Thiên đang lẩn trốn tại xã Đồng Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an bắt giữ và dẫn giải về Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưng Yên: Bắt đối tượng có nhiều tiền án sau 4 năm truy nã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO