Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

IEA: Thị trường dầu mỏ tiến gần bờ vực 'báo động đỏ' khi khủng hoảng Iran vẫn tiếp diễn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

IEA: Thị trường dầu mỏ tiến gần bờ vực 'báo động đỏ' khi khủng hoảng Iran vẫn tiếp diễn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhu cầu tăng vọt, dự trữ chạm đáy và xuất khẩu từ Trung Đông sụt giảm được dự báo sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu vào tháng 8.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House. Nguồn: Chatham House.
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House. Nguồn: Chatham House.

Thị trường dầu mỏ sẽ bước vào bờ vực "báo động đỏ" vào tháng 7 và tháng 8 trong bối cảnh nguồn cung dầu xuất khẩu mới từ Trung Đông rơi vào tình trạng thiếu hụt. Đây là lời cảnh báo được Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, đưa ra vào ngày 21/5.

Ông Fatih Birol nhấn mạnh, giải pháp then chốt nhất đối với cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột Iran là việc mở cửa trở lại hoàn toàn và không kèm theo điều kiện đối với eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House (London), ông Birol cho biết các quốc gia thành viên IEA hoàn toàn có thể tiếp tục xả thêm dầu dự trữ chiến lược, tương tự như động thái họ từng thực hiện vào tháng 3 trước đó, và khẳng định IEA luôn sẵn sàng đứng ra điều phối. Hiện tại, có tới 80% tổng lượng dầu dự trữ của IEA vẫn chưa được giải phóng.

Ông cảnh báo rằng trong khi các nguồn dự trữ đang cạn kiệt dần, thị trường lại không có thêm nguồn dầu mới nào từ Trung Đông. Trong khi nhu cầu tiêu thụ, chủ yếu do mùa du lịch cao điểm lại không ngừng tăng lên. "Tình hình có thể sẽ rất khó khăn và chúng ta có nguy cơ bước vào vùng ”báo động đỏ” trong giai đoạn tháng 7, tháng 8 nếu không thấy bất kỳ sự cải thiện nào", ông Birol nhận định.

Bên cạnh đó, ông Birol cho biết năng lực lưu trữ của Iran không phải là vô hạn và ngành công nghiệp của quốc gia này sẽ sớm phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ông nhận định không có hy vọng nào cho thấy sản lượng dầu có thể phục hồi hoàn toàn trong ít nhất một năm tới, kể cả tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đồng thời, ông cho biết một số quốc gia phụ thuộc nặng nề vào nguồn thu từ dầu mỏ như Iraq, có thể sẽ không còn khả năng tái đầu tư vào hoạt động sản xuất dầu trong nhiều năm tới.

Nhìn chung, uy tín của Trung Đông với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng an toàn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ông dự báo các quốc gia sẽ phải chấp nhận trả mức giá cao hơn (mức phí chênh lệch rủi ro) để có được nguồn cung từ các đối tác an toàn cũng như từ năng lượng tái tạo.

Ông Birol dự đoán chính phủ các nước trên thế giới sẽ thay đổi lại chiến lược năng lượng của mình trong vài năm tới để tìm kiếm những lựa chọn thay thế mới cho việc nhập khẩu nhiên liệu. Ông nói thêm rằng các quốc gia cũng sẽ chuyển hướng sang các nguồn năng lượng khác, bao gồm năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và ở một mức độ thấp hơn là than đá. Ở phạm vi trong nước, các hoạt động sản xuất năng lượng sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh tế mạnh mẽ.

Lê Quý