Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I
Ngày 4/4, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tới dự ngày thứ nhất có Trưởng lão Thích Thiện Pháp - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự. Về phía lãnh đạo thành phố có ông Đoàn Văn Đồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Thạch Nghi Xuân - Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; cùng 450 đại biểu dự đại hội.

Đại hội diễn ra với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Nội dung tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn và đảm bảo quy định về công tác nhân sự.
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đại hội nhằm tổng kết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dịp xác định mục tiêu mới với các giải pháp phù hợp xu thế phát triển khoa học, công nghệ.
Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, thời gian qua, Phật giáo TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo hội không ngừng đổi mới, đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, Phật tử và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Báo cáo của Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh cho thấy, 4 năm qua, công tác Tăng sự được triển khai hiệu quả. Riêng trong năm 2025 đạt 177 hồ sơ xuất gia và 340 chứng nhận Tăng Ni. Hoạt động an cư kiết hạ duy trì quy mô lớn với hơn 6.100 hành giả tham gia mỗi năm.
Trong lĩnh vực giáo dục, sau khi sáp nhập, TP Hồ Chí Minh bổ sung thêm hai cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp Phật học. Về kinh tế - tài chính, Ban Kinh tế Tài chánh đã đóng góp hơn 3,76 tỉ đồng cho hoạt động Phật sự của thành phố và Trung ương Giáo hội.
TP Hồ Chí Minh là trung tâm Phật giáo lớn, nơi có số lượng tăng ni đông và tự viện, sau sáp nhập với Phật giáo tỉnh cũ là Bà Rịa - Vũng Tàu, Phật giáo tỉnh Bình Dương, Phật giáo TP Hồ Chí Minh có 11.985 tăng ni và 2.329 cơ sở tự viện.

Bên cạnh tổ chức khóa An cư kiết hạ, Bố tát theo truyền thống cho tăng ni, Ban Trị sự Phật giáo TP Hồ Chí Minh còn tổ chức tuần huân tu, khóa bồi dưỡng trụ trì cập nhật kiến thức Giáo luật, pháp luật nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý tự viện cho tăng ni trụ trì, quản lý tự viện trên địa bàn phù hợp giai đoạn mới.
Dịp này, đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến tập thể Ban Trị sự và 87 tăng ni; Ban Thường trực Ban Trị sự trao bằng công đức đến 139 tăng ni, Phật tử.