Khai mạc liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

01/06/2017 08:32

Tối 31/5 (tức 6/5 âm lịch), tại đền Hóa (thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Tổ chức lễ hội đền Sinh - đền Hóa thị xã Chí Linh phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ năm 2017.

Ban tổ chức lễ hội đánh chiêng khai mạc liên hoan.

Theo Ban tổ chức cho biết, liên hoan còn được gọi là liên hoàn diễn xướng hầu Thánh. Đây là nghi lễ hầu mừng, tôn vinh, ca tụng công lao, uy linh của Đức Mẫu, Đức Thánh đã có công âm phù hộ quốc, bảo trợ cho nhân dân hạnh phúc, khang cường. Liên hoàn còn là một không gian sân khấu tâm linh độc đáo, đặc sắc, điểm đặc biệt của hoạt động diễn xướng vừa có múa thiêng, diễn xướng, vừa có nghi lễ bái tế, ban lộc, phát tài, cầu quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh.

Việc tổ chức liên hoàn này nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển các giá trị tinh hoa của di sản văn hóa phi vật thể Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa. Đồng thời góp phần giữ gìn, tôn vinh giá trị: “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh”.

Thanh đồng, nghệ nhân dân gian Đỗ Ngọc Anh, là một Thanh đồng nổi tiếng ở Hà Nội được lựa chọn trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ.

Liên hoan năm nay với sự tham gia của 13 thanh đồng, nghệ nhân dân gian đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình và Hải Dương sẽ đem đến liên hoan những bài hát văn hầu Thánh đặc sắc. Liên hoan diễn ra trong suốt những ngày lễ hội đền Sinh đền Hóa.

Tại buổi lễ khai mạc, Thanh đồng, Nghệ nhân dân gian Đỗ Ngọc Anh đến từ Hà Nội là một Thanh đồng nổi tiếng đã được lựa chọn để trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dưới nền nhạc là các bài hát Văn. Phần trình diễn của Thanh đồng, nghệ nhân dân gian Đỗ Ngọc Anh đã thu hút đông đảo người xem.

Lễ hội đền Sinh - đền Hóa năm 2017 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 31/5 đến 2/6 (tức từ 6/5 đến 8/5 âm lịch). Đây là lễ hội truyền thống kính mừng ngày sinh và tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên, đồng thời nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của đạo Mẫu Việt Nam; tôn vinh công huân của Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thanh Phi Bồng Hiệu Thiên đã âm phù hộ quốc an dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO