Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân, siết chặt an toàn thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân, siết chặt an toàn thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khám sức khỏe định kỳ toàn dân, siết chặt an toàn thực phẩm

Chính phủ đang từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm, hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong báo cáo trước Quốc hội sáng 21/4.

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân đang được thực hiện theo lộ trình

Liên quan đến phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy định của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, sau khi Nghị quyết được phê chuẩn, Chính phủ đã chủ động trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 12/2025). Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn quy định cụ thể nội dung khám sức khỏe định kỳ theo từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám tập trung vào theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và tiêm chủng. Đối với học sinh, hướng dẫn thực hiện khám lâm sàng toàn diện và sàng lọc các yếu tố nguy cơ.

Đối với người trưởng thành, ngoài khám lâm sàng còn triển khai một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản nhằm phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Các nội dung này hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, tư vấn và theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân.

Về nguồn lực thực hiện, Phó Thủ tướng cho biết, kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác. Đối với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc định kỳ.

“Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ đang được thực hiện theo lộ trình, từng bước hoàn thiện về cơ chế chuyên môn và tổ chức, góp phần chuyển mạnh từ điều trị sang phát hiện sớm, quản lý sức khỏe thường xuyên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành Nghị định làm cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Xây dựng đề án thành lập cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm

Về vấn đề an toàn thực phẩm,  báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước cùng toàn bộ hệ thống chính trị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Đặc biệt, kỳ họp lần này diễn ra đúng vào Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, càng cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm.

Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Hàng năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm. Lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều chuyên án từ cấp Trung ương đến cấp địa phương nhằm đấu tranh, triệt phá các đường dây vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2026. Đồng thời, xây dựng đề án thành lập cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các bộ, ngành, cũng như những khoảng trống trong quản lý.

Song song với việc siết chặt quản lý, Chính phủ chú trọng bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chính đáng, tránh bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm giả, kém chất lượng trên thị trường. Với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các giải pháp đang được triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, Chính phủ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, qua đó cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.               

T.M.