Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Khẩn trương giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - đường 70 sau nhiều năm đình trệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khẩn trương giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - đường 70 sau nhiều năm đình trệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau nhiều năm tạm dừng do vướng mắc mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để tái khởi động thi công. Hàng loạt nhà dân được tháo dỡ, máy móc và nhân lực được huy động nhằm sớm hoàn thiện công trình giao thông trọng điểm phía Tây Nam Hà Nội, góp phần giảm ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ đô thị.

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án gồm hai tuyến chính, trong đó tuyến số 1 dài hơn 2,5 km với mặt cắt ngang 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1 km, rộng 20,5 m.
Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án gồm hai tuyến chính, trong đó tuyến số 1 dài hơn 2,5 km với mặt cắt ngang 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1 km, rộng 20,5 m.
Riêng hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng từng phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, hiện nhiều hạng mục đang được đồng loạt triển khai trở lại.
Riêng hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng từng phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, hiện nhiều hạng mục đang được đồng loạt triển khai trở lại.
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, ngay sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công, đồng thời phối hợp xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12/2026.
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, ngay sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công, đồng thời phối hợp xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12/2026.

Lê Khánh