Khép lại chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’, nơi tôn vinh những đóng góp thầm lặng vì cộng đồng
Ngày 5/12, Lễ Tổng kết chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức khép lại chiến dịch và công bố Top 15 Giải Cá Nhân Tiêu Biểu và Top 3 Giải Tương Tác Cộng Đồng của giải thưởng “Vinh Danh Người Truyền Lửa”.
Giải thưởng do SABECO khởi xuống phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự chỉ đạo đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong các gương mặt được đề cử, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phạm Vĩnh Hùng và Vũ Thị Mỹ Liên là ba cá nhân đồng thời đạt Top 3 Giải Tương Tác Cộng Đồng và Top 15 Gương Mặt Truyền Lửa. Mỗi người một lĩnh vực, một cách cống hiến khác nhau, nhưng đều chung khát vọng mang lại những giá trị nhân văn, tích cực cho cộng đồng.
Cô giáo vùng khó và hành trình gieo yêu thương cho học trò nghèo
Hơn 10 năm gắn bó với học sinh vùng khó, bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng), được nhiều người biết đến như một cô giáo giàu lòng nhân ái, luôn trăn trở với bữa ăn, giấc ngủ và con đường đến trường của học trò nghèo, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số.
Từ thực tế nhiều em nhỏ phải đi học xa, bữa trưa thiếu thốn, năm 2016, bà Dung đã khởi xướng chương trình “Bếp ăn cho em”. Từ những bữa cơm giản dị ban đầu, đến nay chương trình đã mang đến hơn 200.000 suất cơm trưa miễn phí, giúp học sinh vùng khó có thêm điều kiện học tập, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học tại địa phương.

Không dừng lại ở đó, năm 2019, bà tiếp tục triển khai chương trình “Chia sẻ yêu thương”, hỗ trợ thường xuyên cho 90 em nhỏ mồ côi, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn vận động xây dựng 7 căn nhà tình thương, kêu gọi giếng nước sạch, bếp ăn, mái che cho trường học; trao tặng hàng nghìn suất quà, 100 xe đạp, 1.300 áo khoác, 1.000 bộ sách giáo khoa cùng nhiều thiết bị học tập cho học sinh nghèo.
Theo bà Dung, mỗi bữa cơm, mỗi món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập và nuôi dưỡng ước mơ đổi đời.
“Người thắp niềm tin” cho bệnh nhân ung thư xứ Nghệ
Trong lĩnh vực y tế, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Thầy thuốc Nhân dân, là cái tên quen thuộc với nhiều bệnh nhân ung thư tại khu vực Bắc Trung Bộ. Gần 30 năm công tác trong ngành, ông được đánh giá là người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền tảng chuyên môn cho lĩnh vực ung bướu của tỉnh Nghệ An.

Từng giữ vị trí Phó Trưởng khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ Hùng đã tình nguyện về công tác tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ những ngày đầu thành lập. Tại đây, ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, tiêu biểu là phương pháp điều trị ung thư phổi bằng đốt sóng cao tần (RFA) với robot dẫn đường, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân.
Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng còn là người khởi xướng phong trào “Lao động sáng tạo” trong bệnh viện, khuyến khích đội ngũ y bác sĩ nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với nhiều bệnh nhân, ông không chỉ là một thầy thuốc giỏi mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp họ thêm niềm tin trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Người phụ nữ bền bỉ vì cộng đồng xanh – sạch – đẹp
Ở lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển bền vững môi trường, bà Vũ Thị Mỹ Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), là gương mặt tiêu biểu với nhiều đóng góp nổi bật cho cộng đồng địa phương.

Bằng cách làm gần dân, sát dân, bà đã phát động và duy trì nhiều phong trào thiết thực như “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “5 có, 3 sạch”, các mô hình rèn luyện sức khỏe cộng đồng và chương trình “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đáng chú ý, bà đã huy động được 21,5 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 7.300 lượt người yếu thế, xây dựng 85 căn nhà an sinh, đồng thời chăm sóc 150 trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Trong lĩnh vực môi trường và y tế cộng đồng, bà Mỹ Liên còn vận động hiến 19.000 m² đất phục vụ xây dựng hạ tầng, huy động hơn 300 triệu đồng cho công trình “Tủ thuốc y tế điều trị F0”, triển khai các mô hình “Nước tẩy rửa sinh học”, “Biến rác thành tiền”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chất lượng sống của người dân.
Tôn vinh con người và cộng đồng trong hành trình phát huy và gìn giữ di sản
Ba câu chuyện, ba hành trình cống hiến khác nhau nhưng đều cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội và sự tận tâm vì cộng đồng. Việc vinh danh Top 3 Giải Tương Tác Cộng Đồng trong khuôn khổ chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thầm lặng, mà còn thể hiện cam kết của SABECO trong việc đồng hành cùng con người và cộng đồng, tiếp nối và lan tỏa những giá trị bền vững của di sản 150 năm.