Khối C không có lỗi
Hàng loạt ngành của Trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ không xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) trong năm 2026. Như vậy, với những thí sinh theo đuổi khối C- khe cửa tuyển sinh đang có xu hướng thu hẹp lại.
Theo phương án tuyển sinh 2026 mà Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa công bố, dự kiến năm tới, trường vẫn xét tuyển dựa trên 3 phương thức tương tự năm ngoái, gồm: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, so với năm 2025, Trường này dự kiến bỏ xét tuyển khối C00 ở 11 ngành, gồm nhiều ngành “hot” như Báo chí, Quan hệ công chúng, Tâm lý học,... Bên cạnh đó, 2 ngành mới tuyển sinh năm nay của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng không sử dụng tổ hợp C00.
Lý giải về việc không xét tuyển khối C00 ở hơn 10 ngành học, đại diện nhà trường cho hay: Những năm gần đây trường không chỉ đào tạo các ngành lĩnh vực khoa học cơ bản và truyền thống như Văn học, Triết học, Lịch sử, Xã hội học mà còn phát triển dần sang các ngành mới, hiện đại. Các ngành này chỉ sử dụng tổ hợp có Ngoại ngữ. Cùng đó, chủ trương của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng phù hợp với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gồm mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để đạt được mục tiêu này trong vài năm tới, phải có những thay đổi bước đầu đầy khó khăn như trường đang làm.
Không phải cho đến mùa tuyển sinh 2026, ở mùa tuyển sinh 2025, tổ hợp C00 vốn là một trong những tổ hợp xét tuyển truyền thống và phổ biến, đã không còn xuất hiện trong phương án tuyển sinh của nhiều trường ĐH, thậm chí cả các trường “top” thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.
Ghi nhận thực tế cho thấy, những năm qua, điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường ĐH theo khối C00 luôn dẫn đầu so với các tổ hợp khác, dẫn đến câu chuyện có ngành thí sinh 9,5 điểm/môn vẫn trượt. Trong khi đó ở các tổ hợp khác trong cùng ngành, điểm chuẩn thấp hơn khá nhiều. Việc nhiều trường ĐH không còn sử dụng khối C00 để xét tuyển, ngoài thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo, cũng liên quan đến quy định về việc các cơ sở đào tạo không được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển hoặc theo phương thức xét tuyển, áp dụng từ năm 2025.
Việc bỏ khối C00 sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học các môn học Sử - Địa của học sinh phổ thông hiện nay.Với những em có thiên hướng khối C00 sẽ bị hạn chế các lựa chọn ở ngành/trường mình yêu thích. Nhưng một băn khoăn khác đặt ra rằng liệu đến một lúc nào đó có thiếu nhân lực và lệch trọng tâm đào tạo giữa khối ngành Tự nhiên và khối ngành Xã hội không? Trước mắt theo lý giải của đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, việc bỏ tổ hợp C00 ở góc độ nào đó có ảnh hưởng đến trường. Tuy nhiên, nhà trường chấp nhận điều đó để chọn được những thí sinh phù hợp với thực tiễn đào tạo (giỏi ngoại ngữ), từ đó nâng cao chất lượng.
Trong bối cảnh hiện nay, các ngành Khoa học xã hội vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội. Việc các trường ĐH được trao quyền tự chủ trong tuyển sinh là cần thiết, nhưng khi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển cần phải thực minh bạch và có lộ trình rõ ràng. Những thay đổi dẫn đến xự xáo trộn và ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như quá trình học tập của các em sẽ tác động nhiều đến việc chọn tổ hợp lớp 10 năm sau của học sinh đang học lớp 9 hiện nay.
Hiện thí sinh đang ngóng trông các cơ sở giáo dục ĐH công bố phương án xét tuyển dự kiến năm 2026 để có kế hoạch đăng ký thi và ôn tập cho phù hợp, đặc biệt những em có dự định xét tuyển tổ hợp C00. Con số các trường, ngành bỏ xét tuyển tổ hợp C00 có thể còn tăng lên trong thời gian tới. Đây là quyền tự chủ của các trường đã được luật Giáo dục ĐH quyết định. Khối C00 không có lỗi trong quá trình dạy và học. Chỉ là cách cân đối và cân bằng các tổ hợp tuyển sinh căn cứ trên nhu cầu nhân lực thực tiễn sao cho phù hợp và thiết thực.