Không có chủ trương xây cầu Sông Lô mới
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Chí Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ khi trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết chiều nay (26/11) trước những dư luận đồn đoán có chủ trương xây cầu mới.
Diễn biến mới nhất liên quan sự cố cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ đã ra chỉ đạo phải khắc phục xong hư hỏng cây cầu này vào tháng 3/2026 để phục vụ lưu thông. Nguồn lực thi công, theo chỉ đạo của UBND tỉnh này, được xem xét lấy từ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO, trụ sở tại Hà Nội). Theo ông Lợi, đây là khoản chi phí bắt buộc (ước khoảng vài chục tỷ đồng) mà UDIDECO phải có trách nhiệm dù thời hạn bảo hành cây cầu đã hết. Sở Xây dựng hiện đang phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu sử dụng khoản tiền này.
“Ngày mai (27/11) là thời hạn cuối cùng phía Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (Hà Nội) có báo cáo tổng hợp về sự cố cầu Sông Lô, trong đó nêu rõ thực trạng hư hỏng, mức độ cho phép lưu thông, nguy cơ mất an toàn, đề xuất xử lý, để Sở Xây dựng trình lên UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định chỉ đạo khắc phục”, ông Lợi cho biết. Ông nói thêm: “Không xây cầu Sông Lô mới, và việc khắc phục sự cố cầu Sông Lô hiện nay không quá phức tạp, tuy nhiên Sở Xây dựng vẫn tìm kiếm nhà thầu uy tín thực hiện thi công. Sở sẽ lập Tổ công tác thường trực điều hành việc khắc phục sự cố. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đang rất sốt ruột và quan tâm việc khắc phục này cần diễn ra sớm”.

Được biết, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng đã tiến hành đào, kiểm tra một số cọc tại các trụ T1, T2, T4 và T6, nhưng không phát hiện hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông Lợi, nếu việc khắc phục sự cố hiện nay diễn ra chậm thì nguy cơ đổ sập cây cầu hoàn toàn có thể xảy ra.
Nói về trách nhiệm và nguyên nhân sự cố, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ quả quyết lỗi đến từ chất lượng thi công của nhà thầu khi tiến hành thực hiện đổ bê tông cọc khoan nhồi. Các đơn vị giám sát thi công, nghiệm thu hạng mục này cũng phải chịu trách nhiệm.
Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng hiện chưa có thông tin khởi tố bị can liên quan.
Sự cố cầu Sông Lô gây xôn xao dư luận thời gian qua, thậm chí được nhắc tới nhiều lần tại nghị trường Quốc hội, và đoàn công tác của Quốc hội đã về Phú Thọ trực tiếp kiểm tra những vấn đề liên quan sự cố cầu Sông Lô để bổ sung một số nội dung trong Luật Xây dựng (sửa đổi).