Thứ Sáu, 23/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
kiểu
Tin tức cập nhật liên quan đến kiểu
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài cuối: Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu
Để phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần một chiến lược gắn kết kiều bào toàn diện, phù hợp xu thế thời đại. Theo đó, cần có chính sách, cơ chế nhằm thu hút trí thức, doanh nhân, chuyên gia đang sống và làm việc ở nước ngoài, góp phần đưa TPHCM nói riêng và đất nước theo xu hướng đổi mới và kết nối toàn cầu.
Mặt trận
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Bài 3: Cầu nối hội nhập
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kiều bào tiếp tục được kỳ vọng là lực lượng góp phần chung tay kiến tạo, kết nối, dẫn dắt, giúp TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, nhân văn và hội nhập. Từ mạng lưới doanh nhân Việt toàn cầu, một dòng chảy liên kết kinh tế mới đang hình thành, góp phần tăng nội lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế TPHCM và đất nước.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài 2: Hội tụ 'chất xám không biên giới'
Không chỉ “đầu tàu” kinh tế của cả nước, TPHCM còn là “ngôi nhà chung” ấm áp cho hàng triệu người Việt xa xứ tìm về, đóng góp và kiến tạo. Nửa thế kỷ qua, kiều bào đã trở thành một phần năng động, sáng tạo trong dòng chảy của thành phố, từ kinh tế, giáo dục, công nghệ đến văn hóa, xã hội. TPHCM từng bước trở thành nơi quy tụ các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt toàn cầu - một động lực chiến lược cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Bài 1: Hành trình gắn bó với Thành phố mang tên Bác
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thiêng liêng - 50 năm đất nước thống nhất. Nửa thế kỷ qua là hành trình kiên cường vươn lên của dân tộc Việt Nam, trong đó TPHCM đã khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của khát vọng phát triển và hội nhập sâu rộng, không thể không nhắc đến sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ những dòng kiều hối, mà kiều bào còn mang về tri thức, công nghệ, vốn đầu tư... Bà con kiều bào đã, đang và sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của đất nước trong khát vọng vươn mình ở thời đại mới.
Khi văn hóa, lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án phát triển truyện tranh tại Việt Nam, NXB Kim Đồng vừa ra mắt 2 tập sách “Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt tại Pháp giữa Thế chiến II” và “Kí ức kiều bào: Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân Thế giới”, đồng thời phối hợp cùng Viện Pháp tổ chức tọa đàm “Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử “kết duyên” cùng hội họa”.
Giáo sư Đặng Lương Mô với khát vọng cống hiến cho quê hương
Hơn 50 năm trước, sau khi bôn ba xứ người, mang trong mình nỗi nhớ quê hương, nhà khoa học Việt kiều GS.TS Đặng Lương Mô đã quyết định trở về nước cống hiến. Khi đó, ông là chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm R&D của Toshiba và Đại học Hosei (Nhật Bản). Khát vọng đóng góp trí tuệ trong lĩnh vực vi mạch và công nghiệp bán dẫn đã thôi thúc ông đưa ra quyết định này.
GS.TS Đặng Lương Mô - Nhà khoa học vi mạch điện tử hàng đầu Việt Nam qua đời
Tối 6/5, thông tin từ gia đình GS.TS Đặng Lương Mô - Cố vấn cao cấp tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, là nhà khoa học nổi tiếng về lĩnh vực điện tử vi mạch vừa qua đời tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thượng thọ 89 tuổi.
Từ “Vua hàng hiệu” đến người đồng hành vì cộng đồng
Với những ký ức và tình cảm đặc biệt dành cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, sau ngày thống nhất đất nước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - người từng học tập, làm việc ở Hoa Kỳ đã quay về để kiến tạo, xây dựng quê hương theo lời mời của Chính phủ.
Kiều bào thăm, tặng quà tri ân tại huyện Củ Chi
Trong khuôn khổ chương trình Đoàn kiều bào tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4, Đoàn đã có buổi thăm hỏi và tặng quà tri ân tại huyện Củ Chi – mảnh đất anh hùng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong ngày mai, 30/4, Đoàn kiều bào sẽ tham gia chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Kiều bào khát khao đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt 2,412 tỷ USD
Ngày 18/4, ông Nguyễn Đức Lệnh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II cho hay, đến cuối tháng 3/2025 tổng lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt 2,412 tỷ USD, bằng 25,3% so với cả năm 2024 và tăng 19,6% so với quý trước.
120 kiều bào sẽ tham gia Lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thông tin và cho biết: “Chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, sự háo hức chờ đợi của kiều bào khi lần đầu tiên tham gia Lễ diễu hành”.
Những con tim hướng về Đất Tổ
Chia sẻ niềm xúc động khi lần đầu tiên được dâng hương tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) - nơi linh thiêng gắn liền với cội nguồn dân tộc, ông Trần Quang Hiển (đại diện kiều bào Thái Lan) cho biết, ông cảm nhận rất rõ sự kết nối sâu sắc với quê hương, Tổ quốc; biết ơn và tự hào về lịch sử hào hùng của cha ông, nhất là công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng cũng như sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Kiều bào đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới
Tối 30/3, chương trình Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Kiều bào đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Khon Kaen, khu vực đông bắc Thái Lan. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tri ân bà con kiều bào vì những đóng góp cho quê hương đất nước.
Nhận tiền kiều hối an toàn, nhanh chóng qua MoneyGram tại Agribank
Kể từ ngày 10/3/2025, nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn cũng như tiện ích cho Khách hàng sử dụng dịch vụ chi trả kiều hối, Agribank triển khai dịch vụ nhận tiền qua MoneyGram Payment Systems, Inc (MoneyGram) sẽ giúp Agribank mở rộng phạm vi dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhận tiền từ gia đình và người thân từ nước ngoài.
Nhìn từ danh sách đội U22 và đội tuyển Việt Nam: Cái lý của HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều ở đội U22 và gọi trở lại nhiều cựu binh ở đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2025.
Xây dựng nông thôn mới 'không có điểm dừng'
Cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến thời điểm này, xây dựng NTM ở Hà Tĩnh đã chạm đến những “mốc son” mới nhưng vẫn còn đó những vướng mắc, bất cập.
Tăng cường phối hợp, gắn kết kiều bào xây dựng quê hương
Sáng 25/2, tại Hà Nội, ông Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao về chương trình hợp tác năm 2025.
Hải Dương: Thêm nhiều xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao
Năm 2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu có thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hoàn thành các mục tiêu được tỉnh đề ra trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Kiều bào đóng góp thiết thực vào sứ mệnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X, chiều 20/2, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì buổi gặp mặt các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài.
Gắn kết kiều bào góp sức xây dựng quê hương
Ngày 13/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Việt Trường đã thân mật tiếp đoàn đại biểu của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (Liên hiệp Hội) tới chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Chuẩn bị tốt cho Ngày hội đại đoàn kết của người Việt Nam tại Séc
Sáng 13/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Việt Trường đã thân mật tiếp đoàn đại biểu của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (Liên hiệp Hội) tới chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Xem thêm