Sáng ngày 30/6, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; các quyết định thành lập Đảng bộ cấp xã...
Từ 1/7, tỉnh Nghệ An có 130 xã
Lễ công bố được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu xã, phường với sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND, cán bộ, công chức và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã công bố: Tỉnh Nghệ An, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH 15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và quy định: Các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Nghệ An tiến hành sắp xếp lại 412 đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Theo phương án sắp xếp được phê duyệt, sau khi thực hiện, toàn tỉnh chỉ còn 130 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã và 11 phường. Trong số này, có 110 xã và 11 phường được hình thành mới, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ; 9 xã được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.
Tại lễ công bố, Thường trực Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã (cũ), cấp huyện (cũ) và các quyết định thành lập 130 Đảng bộ các xã, phường; chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường...
Cử tri kỳ vọng
Theo phản ánh của nhiều cử tri, ở một số địa phương, bộ máy tuy đã tinh gọn về mặt cơ học nhưng hiệu quả hoạt động lại chưa tương xứng.
Anh Võ Quang Trung, cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ mong muốn, quá trình tinh gọn bộ máy cần song hành với việc nâng cao chất lượng cán bộ, có cơ chế đào tạo, tuyển chọn phù hợp, trong công việc hãy làm chuyên tâm, trách nhiệm.
“Một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri như chúng tôi chính là thủ tục hành chính, vốn đang là “điểm nóng” trong nhiều lĩnh vực, từ đất đai, hộ khẩu, chính sách xã hội đến xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Cần loại bỏ tư tưởng “gây khó” cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính”, ông Trung mong muốn.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hoài (phường Đông Vĩnh, TP Vinh) kỳ vọng: “Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình 2 cấp là việc hệ trọng, mà người dân chúng tôi rất ủng hộ. Nhưng mong rằng chính quyền mới không chỉ là ‘bình mới, rượu cũ’. Tinh gọn bộ máy là điều tốt, nhưng nếu cách làm việc, ứng xử với dân vẫn cũ kỹ, máy móc, thì mô hình mới cũng không tạo được thay đổi thực chất”, chị Hoài kỳ vọng.
Nhiều cử tri cũng đặt vấn đề về chất lượng cán bộ sau sáp nhập. Khi một xã mới được hình thành từ hai hoặc ba đơn vị cũ, người dân hy vọng việc bố trí nhân sự không theo hình thức cào bằng hay nể nang, mà phải dựa trên năng lực thực sự, tinh thần phục vụ nhân dân, và sự gắn bó với địa bàn.
“Chúng tôi không cần cán bộ giỏi nói, mà cần người biết lắng nghe và hành động” anh Lê Văn Trung, trú tại xóm Trung Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành nhấn mạnh. Anh Trung cũng bày tỏ mong muốn các dịch vụ công được chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, có hướng dẫn tận tình cho người già, người vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Hoàng Văn Sỹ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp cho rằng, là doanh nghiệp, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự đổi mới này. Hãy tạo ra một chính quyền thật sự linh hoạt, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, chứ không đơn thuần là ‘quản lý’ như trước. Theo ông Sỹ, điều doanh nghiệp cần nhất là sự rõ ràng về quy trình, sự minh bạch trong xử lý hồ sơ và đặc biệt là sự chủ động từ phía chính quyền cấp xã, nơi gần dân và cũng gần doanh nghiệp hơn cả.
Cử tri Nghệ An không mong chờ những khẩu hiệu to tát, mà cần một chính quyền hiểu dân, phục vụ dân, hành động vì dân.