Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Kỳ vọng vào biểu tượng văn hóa mới Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỳ vọng vào biểu tượng văn hóa mới Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Không chỉ là công trình có quy mô đầu tư lớn, đây còn được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển xanh, sáng tạo.

Mô hình 3D toàn cảnh Nhà hát Opera Hà Nội.
Mô hình 3D toàn cảnh Nhà hát Opera Hà Nội.

Cuối tuần qua, dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề đã chính thức được khởi công, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong cụm công trình chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025). Với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, trên diện tích 19,1ha, đây là một trong những dự án văn hóa – nghệ thuật hiếm hoi tại Việt Nam được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.

Theo giới chuyên môn, việc một doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là công trình tầm cỡ quốc gia như nhà hát opera, thể hiện trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn. Bởi lẽ, trên thế giới, không nhiều công trình văn hóa được đầu tư bởi khu vực tư nhân do chi phí xây dựng và duy trì hoạt động rất lớn. Dự án này được hình thành từ tình yêu Hà Nội của kiến trúc sư Renzo Piano cùng tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo Thành phố Hà Nội và doanh nghiệp.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế với sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi, là không gian hiện đại, đa năng, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị và biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao. Kiến trúc sư Renzo Piano lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây để tạo nên mái vòm đặc trưng – cấu trúc siêu mỏng, siêu chịu lực, phủ lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, phản chiếu sắc nước thay đổi theo thời gian trong ngày.

Cùng với đó, Khu công viên văn hóa – nghệ thuật chuyên đề được quy hoạch gắn liền hệ thống ao hồ, như hồ Thủy Sứ, ao sen chùa Phổ Linh, vừa cải tạo cảnh quan vừa tái hiện vẻ đẹp “viên ngọc xanh” giữa lòng Hà Nội. Không gian này không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của người dân mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Giới kiến trúc và nghệ thuật đánh giá, công trình có thể trở thành “ngôi nhà chung” của nghệ thuật hàn lâm, là nơi nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, giao lưu với quốc tế, đồng thời góp phần định hình diện mạo công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhà hát Opera Hà Nội cũng vừa được vinh danh tại hạng mục “Giải Ý tưởng” của Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025.

Với sự đầu tư bài bản, thiết kế độc đáo và định hướng gắn kết giữa văn hóa, nghệ thuật và môi trường, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới mà còn là “ngòi nổ” thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo thêm hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực biểu diễn, kỹ thuật sân khấu, du lịch, truyền thông, đồng thời đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Là 1 trong 8 dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Nhà hát Opera Hà Nội không đơn thuần là công trình mang tính biểu tượng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn văn hóa và khát vọng phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình.

P. Sỹ