Lai Châu: Tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Thái Nhung 21/09/2023 16:29

Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị tập huấn có 65 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã địa bàn Dự án 8 của tỉnh Lai Châu.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp về hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Thông qua Hội nghị sẽ giúp các hội viên phụ nữ hiểu biết hơn về việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường cho việc tiêu thụ các sản phẩm do chính phụ nữ sản xuất ra hoặc các sản phẩm tại địa phương...

Tại Hội nghị tập huấn các học viên được truyền tải các nội dung: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; quy trình triển khai hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; một số hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành các nội dung liên quan đến việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn...

Học viên thảo luận tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: laichau.gov.vn
Học viên thảo luận tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: laichau.gov.vn

Đây là một trong những hoạt động của mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025.

Trước đó, trong 2 ngày 7 - 8/9, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hướng dẫn cán bộ huyện, xã tổ chức đối thoại chính sách cho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đây cũng là hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện đối thoại chính sách đầu tiên được tổ chức cho huyện Phong Thổ để thực hiện quyền, trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện hiệu quả vai trò giám sát của tổ chức Hội; thực hiện phản biện xã hội...

“Đối thoại chính sách” là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện “Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”, qua đó nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò, sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực hướng dẫn cán bộ huyện, xã tổ chức đối thoại chính sách cho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: laichau.gov,vn
Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực hướng dẫn cán bộ huyện, xã tổ chức đối thoại chính sách cho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: laichau.gov.vn

Việc tổ chức đối thoại chính sách nhằm tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ vào quá trình xây dựng và thực thi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời cho thấy được các lợi ích thiết thực từ Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng bào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai Châu: Tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO