Sức khỏe

Làm đẹp giá rẻ đi kèm hiểm họa sức khỏe

Đức Trân 28/06/2025 08:13

Bất chấp cảnh báo, nhiều người vẫn tìm đến dịch vụ làm đẹp giá rẻ, không phép, không kiểm định, chỉ vì những lời quảng cáo hoa mỹ. Khi tai biến xảy ra, hậu quả không chỉ là sẹo thẩm mỹ mà có thể là hoại tử, mù lòa, thậm chí tử vong.

bai chinh
Thăm khám bệnh nhân biến chứng sau làm đẹp. Ảnh: BV Việt Đức.

Khi người dân dễ dãi

Giữa tháng 5/2025, một phụ nữ 64 tuổi tại Gia Lai phải nhập viện cấp cứu sau khi thực hiện căng da mặt tại một cơ sở không phép. Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng tụ máu lan rộng, đau nhức dữ dội, vết khâu rỉ máu liên tục, huyết áp không ổn định. Trước đó, bà chỉ có nhu cầu chăm sóc da thông thường, nhưng sau khi nghe tư vấn, đã đồng ý phẫu thuật với giá 16 triệu đồng ngay tại căn phòng gần khu vực bếp của một spa.

Thủ thuật do một cá nhân từ TPHCM thực hiện. Người này được giới thiệu là bác sĩ, nhưng không thường xuyên có mặt tại cơ sở. Thẩm mỹ viện – nơi tiếp nhận bệnh nhân chỉ có giấy phép kinh doanh, không có chức năng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận nhiều vi phạm liên quan đến điều kiện hành nghề.

Tình trạng biến chứng do thẩm mỹ giá rẻ không phải là hiện tượng cá biệt. Theo ghi nhận từ một số bệnh viện tại TPHCM và Hà Nội, số ca tai biến do làm đẹp không an toàn đang có xu hướng tăng lên.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, cơ sở y tế này đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp biến chứng, chủ yếu do tiêm chất làm đầy, phẫu thuật vùng mặt, hoặc chăm sóc xâm lấn tại cơ sở không phép.

Trong khi đó, tại Hà Nội, số liệu từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, đã tiếp nhận hơn 150 trường hợp gặp biến chứng sau làm đẹp phần lớn là nữ giới trong độ tuổi từ 20 - 35. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoại tử mô, áp xe, phản ứng viêm lan rộng sau tiêm filler (chất làm đầy) tại các spa không phép. Một số ca phải chuyển tuyến hoặc can thiệp chuyên sâu vì tổn thương không thể xử lý tại chỗ.

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia, Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Học viện Quân y) cho biết: “Tai biến không chỉ dừng ở nhiễm trùng hay chảy máu, mà có thể dẫn đến mù mắt, hoại tử mô, thậm chí tử vong nếu người thực hiện không có chuyên môn xử lý. Khi không có hệ thống cấp cứu và chuyên môn đủ sâu, hậu quả là không thể đảo ngược”

Tự bảo vệ sức khỏe của chính mình

Sau hàng loạt tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng trong những năm gần đây, cơ quan quản lý đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ trên cả nước. Tuy nhiên, việc xử lý sau vi phạm vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Nhiều chuyên gia nhận định, điều đáng lo ngại hơn cả là khoảng trống pháp lý trong việc quản lý các thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật vốn chiếm tỷ lệ lớn trong các tai biến.

Tiêm filler, botox, cắt mí, nhấn mí hay căng chỉ hiện nay không được xếp vào danh mục phẫu thuật, do đó nhiều cơ sở không bắt buộc phải có giấy phép hành nghề y tế hoặc bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện. Quy định mơ hồ này tạo điều kiện cho các spa, thẩm mỹ viện nhỏ lẻ lách luật, cung cấp dịch vụ mang yếu tố xâm lấn mà không cần chứng chỉ y khoa hay trang thiết bị đảm bảo. Trong khi đó, người dân vốn không phân biệt được đâu là cơ sở hợp pháp, dễ dàng trở thành đối tượng chịu rủi ro cao nhất.

PGS.TS Vũ Quang Vinh nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một thực trạng rất rõ: người hành nghề không được đào tạo bài bản, cơ sở không đủ điều kiện kỹ thuật nhưng lại cung cấp các dịch vụ can thiệp vào cơ thể người. Điều này không chỉ vi phạm quy định, mà còn xâm phạm đến tính mạng người khác một cách vô trách nhiệm”.

Không ít trường hợp được giới thiệu qua mạng xã hội, thông qua người quen, hoặc bị thu hút bởi các gói dịch vụ “ưu đãi sâu” nhưng lại không hề được kiểm tra, tư vấn về sức khỏe trước thủ thuật. Có người từng làm một lần “thành công” nên chủ quan làm lần thứ hai, đến khi biến chứng mới tá hỏa thì đã muộn.

Các chuyên gia cho rằng cần thay đổi quan niệm: làm đẹp không thể “rẻ, nhanh và không rủi ro”. Mọi can thiệp lên cơ thể đều tiềm ẩn nguy cơ y khoa, dù là tiêm một chất làm đầy hay rạch một đường nhỏ. Sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo xu hướng hoặc kỳ vọng quá mức từ những hình ảnh quảng cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm đẹp giá rẻ đi kèm hiểm họa sức khỏe