Thứ Sáu, 25/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
lạm dụng rượu bia
Tin tức cập nhật liên quan đến lạm dụng rượu bia
Dinh dưỡng hợp lý - yếu tố sống còn với người bệnh xơ gan
Xơ gan là hậu quả cuối cùng của quá trình tổn thương gan mạn tính kéo dài, với các nguyên nhân thường gặp như viêm gan virus B, C, lạm dụng rượu bia hoặc gan nhiễm mỡ liên quan đến béo phì. Khi đã tiến triển đến giai đoạn xơ hóa, gan gần như không còn khả năng tái tạo, và việc điều trị không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học, cá thể hóa cho từng người bệnh.
Sức khỏe
Giáp Tết, cảnh báo lạm dụng rượu bia
Số người nhập viện do hậu quả của việc uống rượu bia đều có xu hướng tăng cao mỗi dịp giáp Tết. Thời điểm này cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng mạnh, kèm theo đó là nỗi lo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nguy cơ từ lạm dụng rượu bia dịp giáp Tết
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán là thời điểm người dân có nhu cầu liên hoan, gặp gỡ. Hệ quả là tình trạng sử dụng, thậm chí là lạm dụng rượu bia tăng cao khiến không ít trường hợp phải nhập viện, thậm chí có nguy cơ tử vong vì uống quá nhiều bia, rượu.
Lạm dụng rượu bia: Báo động đỏ
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhiều năm nay nước ta đứng ở tốp đầu khu vực châu Á về tiêu thụ rượu, bia. Rượu, bia là đồ uống thường không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan, cưới hỏi, ma chay, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Trong những ngày này lượng rượu bia tiêu thụ tăng lên đáng kể, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng gia tăng.
Chốt chặn trước quán nhậu, nhà hàng
Một số ý kiến cho rằng CSGT chốt chặn đo nồng độ cồn trước quán nhậu là “phản cảm” thì đến nay gần như mọi người đều đồng tình với biện pháp ngăn chặn này của lực lượng CSGT các địa phương.
Kinh hoàng những hậu quả do lạm dụng rượu, bia
Sử dụng rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau, được xếp vào hàng thứ ba trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Kiểm soát hành vi lạm dụng rượu bia
Ngày 30/8, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành phiên họp mở rộng cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng, các điều luật phải hướng đến việc phòng, chống các hành vi lạm dụng rượu bia trong xã hội, làm cho người dân hiểu rõ tác hại của việc lạm dụng rượu bia từ đó giảm dần mức tiêu thụ.
Việt Nam đứng thứ 3 về tiêu thụ rượu bia
Đây thông tin đáng chú ý tại Hội thảo cung cấp thông tin về Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 8/6. Theo ông Nguyễn Phương Nam -Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, với tốc độ tiêu thụ như hiện nay, dự báo đến năm 2025, mức độ tiêu thụ rượu bình quân sẽ là 7 lít/người/năm.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết
Trước thực trạng tiếp tục ghi nhận các ca ngộ độc rượu tại một số bệnh viện, ngày 27/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết khi nói đến tác hại của rượu bia, mọi người thường nghĩ ngay đến hậu quả gây rối loạn tâm thần, xơ gan và tai nạn giao thông. Tuy nhiên trong thực tế, hậu quả của việc uống rượu bia đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều.
Trầm trọng tình trạng lạm dụng rượu bia
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra nhận định: Việt Nam tiêu thụ bia đứng đầu Đông Nam Á, thứ 3 châu Á, sau Nhật Bản, Trung Quốc khi mức tiêu thụ bia cả nước tăng từ 2,8 tỷ lít năm 2012 lên hơn 3 tỷ lít năm 2013 và năm 2014.
Ngày Tết, lo thanh thiếu niên lạm dụng rượu bia
Bây giờ, điều kiện kinh tế, cuộc sống đại bộ phận gia đình ở ta có khấm khá hơn, nên tiệc tùng, cúng giỗ, liên hoan được tổ chức nhiều hơn, tươm tất hơn, trong đó có các loại bia, rượu. Đến các bữa cúng, tiệc tùng, liên hoan, ngày lễ, tết, ngoài người lớn còn sự hiện diện của nhiều con trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đối tượng này cũng nhiệt tình, hăng hái uống bia, rượu, cụng ly, hô vô 100% như người lớn.
Hướng tới Luật Phòng chống lạm dụng rượu, bia
Hôm qua (7-5), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức hội nghị Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.
Xem thêm