Lần đầu tiên sinh viên Luật Việt Nam tham gia tranh tụng quốc tế

Nguyễn Hoài 28/06/2023 09:00

Sáng 28/6, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức khai mạc vòng thi quốc gia Cuộc thi Tranh tụng giả định ASEAN 2023 (ASEAN Moot).

ASEAN Moot là một cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Luật ASEAN (ALA) dành cho sinh viên luật đến từ các quốc gia Đông Nam Á giải quyết những vấn đề giả định bằng các công cụ pháp lý nhằm hướng đến phát triển kinh tế toàn diện và bền vững trong khu vực.

Cuộc thi lần đầu tiên được ALA tổ chức, là sáng kiến được thực hiện trong khuôn khổ Đại hội ALA được tổ chức 3 năm một lần. Mỗi nước thành viên sẽ tổ chức cuộc thi cấp quốc gia để chọn đội tốt nhất gửi đi dự thi vào tháng 10 năm 2023 tại Malaysia, bên lề hội nghị thường niên của ALA.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cuộc thi ASEAN Moot có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cuộc thi tạo một sân chơi bổ ích cho sinh viên luật trong việc phát triển kỹ năng tranh tụng, hùng biện về pháp luật nói chung và trong lĩnh vực pháp luật đầu tư quốc tế nói riêng. Đồng thời, cuộc thi cũng tạo cơ hội để các cơ sở đào tạo luật cùng tham gia các hoạt động chuyên môn chung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam.

Năm nay, Hiệp hội Luật ASEAN lựa chọn đề thi về một tranh chấp giả định liên quan đến khoản đầu tư của một nhà đầu tư nước ngoài tại một nước chủ nhà trong ASEAN. Cuộc thi hứa hẹn sẽ tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên Luật trong phát triển kỹ năng tranh tụng và hùng biện, đặc biệt là trong lĩnh vực luật đầu tư quốc tế. Đặc biệt, tại cuộc thi, ngôn ngữ các thí sinh sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh để thực hiện tranh tụng.

Tại Việt Nam, 8 đội thi đến từ 6 đơn vị gồm: Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Luật (ĐH Huế), ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khoa Luật (Trường ĐH Kinh tế quốc dân).

Bà Lê Thị Thanh, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (ngoài cùng bên trái), tặng hoa cho đại diện các đội dự thi.

8 đội chơi sẽ được chia thành 4 bảng đấu (A, B, C, D). Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên tên của các đội để chọn Nguyên đơn và Bị đơn tại các phiên tranh tụng trong Vòng Tứ kết diễn ra vào ngày 29/6 và ngày 30/6/2023. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 10/7/2023.

Bốn đội có điểm cao nhất ở vòng Tứ kết sẽ đi tiếp vào vòng Bán kết. Tất cả những đội vào bán kết sẽ tranh tụng hai lần. Đội xếp thứ nhất ở vòng Tứ kết sẽ tranh tụng hai lần với đội xếp thứ 4, một lần với tư cách là Nguyên đơn và một lần với tư cách Bị đơn.

Đội xếp thứ 2 ở vòng Tứ kết sẽ tranh tụng hai lần với đội xếp thứ 3, một lần với tư cách Nguyên đơn và một lần với tư cách Bị đơn.

Vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ tổ chức trực tiếp tại Trường ĐH Luật Hà Nội. Đội chiến thắng ở vòng chung kết quốc gia sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế The ASEAN Moot với 9 đội của các nước: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myamar.

Phát biểu tại lễ khai mạc, em Trần Thị Mỹ Duyên, đại diện cho Đội Trident tham gia cuộc thi cho rằng đây là cơ hội học hỏi, trải nghiệm cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để sinh viên cả nước gặp gỡ, hợp tác, trao đổi tri thức. Đội đã rất quyết tâm, sẵn sàng bứt phá để giành thứ hạng cao tại cuộc thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu tiên sinh viên Luật Việt Nam tham gia tranh tụng quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO