Lan tỏa những ngôi nhà 'ấm tình đoàn kết lương - giáo' ở Phát Diệm
Sáng ngày 28/4, tại xã Phát Diệm (Ninh Bình), đã diễn ra lễ khởi công xây mới 10 ngôi nhà, sửa chữa 6 ngôi nhà 'ấm tình đoàn kết lương - giáo'. Sự kiện trên minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức tôn giáo, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương này.

Từ những phận đời chật vật đến giấc mơ mái ấm
Trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 30m2 ở xóm 5A, xã Phát Diệm, bà Đỗ Thị Hợi (81 tuổi) cùng 8 người thân vẫn đang sinh sống trong điều kiện chật chội, xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà nứt nẻ, mái ngói cũ nên mỗi khi mưa xuống, lại dột khắp nơi. Cuộc sống khó khăn khiến gia đình chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây dựng lại mái ấm.
Ông Nguyễn Văn Thành, con trai bà Hợi chia sẻ: Gia đình thuộc diện khó khăn, nhà ở đã xuống cấp nguy hiểm nhưng không có khả năng sửa chữa. Khi nhận thông tin sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà, cả gia đình không giấu nổi niềm vui. 'Từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được ở trong một căn nhà mới', ông nói.


Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Trần Quốc Cường (xóm 8, Lưu Phương) nhiều năm sống trong căn nhà xây từ năm 2005 đã hư hỏng nặng. Là hộ cận nghèo, vợ ông bị liệt nửa người, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người chồng. Mái nhà cũ kỹ, tường nứt, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, nhưng việc sửa chữa vẫn là điều ngoài khả năng.
'Khi biết mình được hỗ trợ để xây nhà, tôi thực sự rất vui và xúc động', ông Cường cho biết, đồng thời khẳng định, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với cá nhân ông.

Ở xóm Phát Diệm Nam, ông Phạm Văn Quang sống một mình trong căn nhà tạm bợ, thực chất chỉ là nơi chứa phế liệu. Cuộc sống phụ thuộc vào việc thu gom ve chai khiến thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải sinh hoạt chứ chưa nói đến việc sửa chữa nhà cửa. Những vật dụng cũ kỹ, chai lọ, giấy bìa chất đống khắp nơi, tạo nên một không gian sống thiếu an toàn. Vì thế, khi nghe tin sẽ được hỗ trợ xây nhà, ông không giấu được sự xúc động.
'Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một căn nhà tử tế để ở mà đến giờ, điều đó sắp thành hiện thực. Đây quả thực là niềm vui lớn nhất đời tôi', ông nói.

Không chỉ có nhiều trường hợp được xây mới, nhiều hộ dân khác cũng được hỗ trợ để sửa chữa nhà cửa. Bà Nguyễn Thị Hoa, sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã nứt toác, bản thân lại thường xuyên đau ốm nên chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được sửa nhà. 'Khoản hỗ trợ lần này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ giúp bản thân nâng cao tinh thần để chống chọi bệnh tật, mà còn khiến tôi có hy vọng về tương lai, với một mái nhà an toàn, ấm áp hơn, không phải lo nơm nớp mỗi khi bão về', bà Hoa nói.
Theo kế hoạch, trong đợt này, xã Phát Diệm sẽ xây mới 10 căn nhà và sửa chữa 6 căn, với mức hỗ trợ dự kiến 100 triệu đồng/nhà xây mới và 40 triệu đồng/nhà sửa chữa. Với các hộ dân, đó không chỉ là những con số, mà là cơ hội để thay đổi cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm vững chãi.

Đằng sau những mái nhà đang dần thành hình là sự chung tay của nhiều lực lượng, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, một điểm nhấn rõ nét trong chương trình riêng có ở Phát Diệm. Theo Linh mục Vinhsơn Lê Văn Minh, toàn giáo xứ hiện có khoảng 5.000 giáo dân, với 11 giáo hội và 20 hội đoàn lớn nhỏ. Những năm qua, giáo xứ luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn.
Riêng năm 2025, giáo xứ đã kêu gọi xây dựng 1 ngôi nhà mới và sửa chữa 2 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. 'Hưởng ứng đợt vận động trong tháng 4/2026, giáo xứ đã ủng hộ 10 triệu đồng và tiếp tục kêu gọi giáo dân chung tay đóng góp. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Công giáo đối với cộng đồng', linh mục nhấn mạnh.
Cùng chung tinh thần đó, Thượng tọa Thích Thanh Kiền - Viện chủ tổ đình Thái Bình, chùa Yên Bình cho biết, nhà chùa đã ủng hộ 50 triệu đồng để góp phần xây dựng, sửa chữa nhà ở trong đợt này. Không chỉ dừng lại ở một chương trình, mỗi năm, chùa Yên Bình còn vận động khoảng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân bị thiên tai, trao học bổng, xe đạp, sách vở cho học sinh.
Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhà chùa đã trao 200 suất quà cho các gia đình khó khăn, không phân biệt lương - giáo. Theo Thượng tọa, tại Phát Diệm, vai trò của Mặt trận và cá nhân ông Lê Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy xã trong việc kết nối các tổ chức tôn giáo là rất quan trọng, giúp tạo nên sự đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng

Với sự chung tay của các tôn giáo, không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực còn thiếu mà còn biến chương trình thành một biểu tượng đoàn kết, mang ý nghĩa sâu sắc. Những mái nhà được dựng lên từ sự đồng lòng ấy trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết lương - giáo, một giá trị bền vững đã và đang được gìn giữ tại Phát Diệm.
Phía sau sự lan tỏa của chương trình, là vai trò điều phối, kết nối của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm Lê Văn Kiên cho biết, toàn bộ 10 ngôi nhà xây mới và 6 ngôi nhà sửa chữa trong đợt này đều được ông trực tiếp khảo sát, lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế. Không chỉ nắm bắt thông tin, ông còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình để có cái nhìn toàn diện, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ sát thực tế.
Với kinh nghiệm từng công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực, ông Kiên đã chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân. Nhờ vậy, trong đợt này, toàn xã có 10 ngôi nhà được xây mới và 6 ngôi nhà được sửa chữa, tất cả đều được lựa chọn trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu.
'Phát Diệm là địa bàn có đông đồng bào theo đạo, vì vậy việc xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần ‘kính Chúa, yêu nước’, sống ‘tốt đời, đẹp đạo’. Việc vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo lần này, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa, củng cố tinh thần đoàn kết trên địa bàn', ông Kiên khẳng định.

Ông Lại Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phát Diệm cho biết: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (ngày 1/7/2025), đến nay, toàn xã đã trực tiếp vận động xây dựng, sửa chữa tổng cộng 20 căn nhà cho các hộ khó khăn, trong đó, có 10 căn nhà xây mới, 6 căn nhà sửa chữa đã đồng loạt khởi công vào ngày 28/4.
Các công trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của chính quyền, MTTQ, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới nhiều sự kiện lớn của đất nước, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Ngày 28/4, tại xã Phát Diệm, đã diễn ra lễ khởi công xây mới 10 ngôi nhà, sửa chữa 6 ngôi nhà 'ấm tình đoàn kết lương - giáo'. Tại chương trình, ông Lê Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm cho biết, tổng nguồn lực huy động cho việc xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà đến nay là trên 1,2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, xã sẽ giám sát chặt việc thi công, đồng thời, tiếp tục kêu gọi thêm nhiều nguồn lực, để xây thêm những căn nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
