Lạng Sơn: Tăng tốc giải ngân các dự án trọng điểm
Bước vào năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới, tỉnh Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng chiến lược. Do vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm bảo đảm giải ngân đúng kế hoạch.
Tập trung vào các dự án trọng điểm
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lạng Sơn đạt trên 5.000 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách Trung ương và địa phương). Riêng trong quý I/2026, toàn tỉnh phấn đấu giải ngân tối thiểu 25–30% kế hoạch năm, tương đương khoảng 1.200–1.500 tỷ đồng, tập trung vào các công trình giao thông, hạ tầng đô thị, khu kinh tế cửa khẩu và các dự án phục vụ an sinh xã hội.
Dự án Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được xác định là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò kết nối tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Trong quý I/2026, kế hoạch vốn bố trí cho dự án này khoảng 800–1.000 tỷ đồng, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công các gói thầu nền đường và cầu cạn. Để thực hiện giải ngân theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các địa phương nơi tuyến đường đi qua khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Việc tăng tốc giải ngân dự án không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành toàn tuyến trong giai đoạn 2026–2027 mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực cửa khẩu, giảm tải cho Quốc lộ 1A và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.
Song song với tuyến cao tốc, tỉnh tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đây là khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh.
Quý I/2026, các dự án nâng cấp bến bãi, trung tâm logistics, đường nội bộ khu trung chuyển hàng hóa được bố trí trên 400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 3/2026, tỷ lệ giải ngân các dự án này phải đạt khoảng 35% kế hoạch.
Đáng chú ý, dự án mở rộng hạ tầng khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị được yêu cầu hoàn thành một số hạng mục kỹ thuật trước mùa cao điểm nông sản. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư không để tình trạng “vốn chờ dự án”, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị thi công chậm tiến độ.
Xem xét điều chuyển với những dự án có tiến độ giải ngân thấp
Bên cạnh các công trình giao thông và cửa khẩu, nhiều dự án dân sinh cũng được đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm. Các dự án chỉnh trang đô thị tại thành phố Lạng Sơn, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo vỉa hè, điện chiếu sáng được phân bổ trên 300 tỷ đồng trong quý I.
Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2 được bố trí gần 200 tỷ đồng vốn năm 2026; trong quý I phải thực hiện giải ngân khoảng 60 tỷ đồng để hoàn thiện khối nhà điều trị và lắp đặt thiết bị y tế.
Ngoài ra, các công trình trường học đạt chuẩn quốc gia tại các huyện vùng cao như Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng cũng được ưu tiên bố trí vốn sớm nhằm bảo đảm hoàn thành trước năm học mới 2026–2027.

Để bảo đảm tiến độ giải ngân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Hàng tuần tổ chức họp kiểm điểm tiến độ, cập nhật tỷ lệ giải ngân từng dự án. Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 15% sau quý I sẽ bị xem xét điều chuyển vốn sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.
Tỉnh cũng tăng cường phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là “nút thắt” cần tháo gỡ sớm, nhất là đối với các dự án giao thông
Theo kế hoạch, hết quý I/2026, tổng số vốn giải ngân toàn tỉnh ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, tương đương gần 27% kế hoạch năm – mức cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tạo đà để Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% vốn đầu tư công cả năm 2026.
Việc tăng tốc giải ngân không chỉ là câu chuyện của những con số, mà còn là thước đo năng lực điều hành, sự quyết liệt của hệ thống chính trị và trách nhiệm của từng chủ đầu tư. Khi nguồn vốn được “bơm” kịp thời vào công trình, các dự án trọng điểm sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân xứ Lạng.