Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Liên đoàn Luật sư Việt Nam lấy ý kiến đóng góp sửa đổi điều lệ hoạt động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên đoàn Luật sư Việt Nam lấy ý kiến đóng góp sửa đổi điều lệ hoạt động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/4, tại Nhà khách Quốc hội (TP Hồ Chí Minh), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi).

Hội thảo có sự tham gia đóng góp, tham vấn ý kiến của các luật sư, luật gia, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam. Chủ trì hội thảo có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư Phan Trung Hoài và Luật sư Nguyễn Hải Nam.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.Luân.
Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.Luân.

Phát biểu tại hội thảo, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trình Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐLSTQ ngày 9/10/2025. Sau đó, Liên đoàn cũng đã tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi Điều lệ nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV. Nội dung sửa đổi sẽ tập trung vào quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Liên đoàn, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư, cũng như mối quan hệ với các luật sư và người tập sự trong nhiệm kỳ mới.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, hiện nay Liên đoàn đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Do đó, đây là nhiệm vụ rất cấp bách trong công tác chuẩn bị văn kiện và yêu cầu các Đoàn Luật sư địa phương sớm hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ.

Tại hội thảo, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (viết tắt Tổ Công tác). Đến nay, Liên đoàn đã có công văn gửi Đoàn luật sư các tỉnh, thành tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ, trong đó nêu rõ những bất cập, vướng mắc, cũng như đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ để Ban Thường vụ Liên đoàn tổng hợp trình Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Theo ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, ý kiến của các Đoàn luật sư tỉnh, thành, đã đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Điển hình, các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2 về địa vị pháp lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của Đoàn Luật sư, các luật sư Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản; là tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự thảo ý kiến cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 6 điều 4 về nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để phù hợp với thực tế Liên đoàn là tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáng chú ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 10 quy định Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc bầu ra. Chủ tịch Liên đoàn là Chủ tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc. Một luật sư chỉ được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ liên tiếp, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại hội thảo, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đề nghị các luật sư, luật gia, đại diện Đoàn luật sư các tỉnh, thành tập trung đóng góp ý kiến cho Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong đó, nâng cao năng lực tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cũng như đóng góp các nội dung phù hợp với thực tế Liên đoàn là tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Luật sư Trương Xuân Tám đánh giá cao dự thảo sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong đó, Điều 1 quy định các tôn chỉ, mục đích nói rõ Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư trong quá trình hành nghề luật sư. Và một nội dung mới được đưa vào là Liên đoàn là tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật sư Trương Xuân Tám góp ý, nếu những người có tiền án thì vĩnh viễn không được hành nghề luật sư. Đối với những trường hợp quy định về xóa tên, thu hồi thẻ hành nghề luật sư bên cạnh quy định cụ thể cũng cần dựa trên các cơ sở nhân văn hơn, quan tâm hơn đến đời sống của các luật sư trong bối cảnh kinh tế khó khăn. 

Tại hội thảo, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long góp ý điều 17 điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về làm rõ, thống nhất Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở; trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trong khi đó, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh An Giang cũng góp ý điều 23 quy định về chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư. Ngoài ra, về nội dung quy định các luật sư bị xóa tên (do không đóng phí thành viên) khi có nhu cầu xin gia nhập lại Đoàn luật sư thì cần quy định cụ thể hơn. 

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng góp ý liên quan đến quy định về các đơn vị chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Đoàn Luật sư; góp ý về thành lập chi nhánh Đoàn luật sư ở các địa phương có địa bàn rộng. Bởi vì, sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều luật sư cho rằng quy mô của các Đoàn luật sư hiện đã tăng số lượng; phạm vi địa bàn rộng nên việc quản lý trực tiếp từ Ban Chủ nhiệm tại một số điểm trung tâm gặp nhiều khó khăn, hạn chế hiệu quả giám sát, gây khó khăn cho luật sư trong việc tham gia hoạt động của các Đoàn luật sư;...

Theo Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các ý kiến đóng góp quý báu của các luật sư, luật gia, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam sẽ được Tổ công tác tiếp thu, tổng hợp. Sau đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổng hợp trình Hội đồng Luật sư toàn quốc.

"Mục tiêu cao nhất của công tác chuẩn bị và sửa đổi Điều lệ lần này nhằm xây dựng đội ngũ luật sư phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng tại từng địa phương cũng như trên toàn quốc. Qua đó, tạo lập và củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước, chính quyền và chính đội ngũ luật sư, góp phần nâng cao vị thế của nghề luật sư trong kỷ nguyên mới dân tộc", Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh.

THÀNH LUÂN