Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Liên tiếp ghi nhận ca đột quỵ ở người trẻ tuổi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên tiếp ghi nhận ca đột quỵ ở người trẻ tuổi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Liên tiếp ghi nhận ca đột quỵ ở người trẻ tuổi
Bệnh nhân trẻ tuổi mắc đột quỵ được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện TƯQĐ 108. Ảnh: BVCC.

Liên tiếp các trường hợp đột quỵ ở người trẻ tuổi được ghi nhận tại nhiều bệnh viện cho thấy, căn bệnh vốn được coi là của người cao tuổi đang có xu hướng trẻ hóa.

Mới đây nhất, một nam thanh niên 24 tuổi tại Hải Phòng, hoàn toàn khỏe mạnh, bất ngờ đột quỵ trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ phình động mạch não – một dạng đột quỵ xuất huyết đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật nút coils túi phình – phương pháp hiện đại, ít xâm lấn nhưng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể vận động bình thường. Theo các bác sĩ, đây là kết quả của một cuộc chạy đua từng phút với thời gian.

Tuy nhiên, đó không phải trường hợp đơn lẻ. Tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), BSNT Nguyễn Văn Đức - Khoa Nội Thần kinh cũng thông tin về một nữ bệnh nhân 20 tuổi, trước đó khỏe mạnh, có thói quen sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya. Người bệnh nhập viện với triệu chứng đau đầu dữ dội, buồn nôn. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy chảy máu não kích thước lớn do vỡ túi phình động mạch não. Tương tự, BSCKII Hoàng Hải Hòa - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2) cho biết, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 23 tuổi bất ngờ xuất hiện đau đầu dữ dội, sau đó giảm ý thức và được phát hiện nằm dưới sàn nhà trong tình trạng liệt nửa người. Kết quả chụp cho thấy xuất huyết não kèm tràn máu não thất – tình trạng nặng, đe dọa tính mạng. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, sau đó hồi phục dần.

Những trường hợp này cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ thấy ở người cao tuổi. Theo số liệu từ Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ, khoảng 10 – 14% ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 50 tuổi. Tại Việt Nam, thống kê sơ bộ cho thấy nhóm dưới 45 tuổi chiếm khoảng 7,2% tổng số ca, với xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính là sự hiện diện của các bệnh lý tiềm ẩn như phình động mạch não – bất thường thành mạch có thể tồn tại từ trước nhưng không có biểu hiện rõ ràng. Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng xuất huyết não đột ngột, nguy cơ tử vong cao. Bên cạnh đó, lối sống hiện đại cũng được xem là yếu tố thúc đẩy tình trạng trẻ hóa đột quỵ. Thức khuya, căng thẳng kéo dài, sử dụng rượu bia, chất kích thích, ít vận động, chế độ ăn không hợp lý… đều góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh lý mạch máu não.

Đáng chú ý, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ đột quỵ có thể gia tăng. Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước, làm máu cô đặc, đồng thời gây biến động huyết áp, từ đó làm tăng khả năng hình thành cục máu đông hoặc gây vỡ mạch máu. Các bác sĩ cũng cảnh báo, đột quỵ ở người trẻ thường dễ bị bỏ qua do tâm lý chủ quan. Nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân… không đi khám ngay, dẫn đến bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị.

Để nhận biết sớm đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần ghi nhớ nguyên tắc FAST: méo miệng, yếu tay chân, nói khó và cần cấp cứu ngay khi xuất hiện dấu hiệu. Ngoài ra, các biểu hiện như đau đầu dữ dội đột ngột, buồn nôn, rối loạn ý thức cũng cần được đặc biệt lưu ý. Về phòng ngừa, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng. Người dân cần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tăng cường vận động và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đường huyết.

Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả khi không có bệnh nền rõ ràng. Những ca bệnh ở người trẻ tuổi thời gian gần đây không chỉ là cảnh báo y khoa, mà còn là lời nhắc về sự cần thiết của việc chủ động bảo vệ sức khỏe trước những nguy cơ tiềm ẩn.             

Đức Trân