Pháp luật

Lĩnh án 17 năm tù giam vì tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’

Cẩm Kỳ 24/07/2024 14:08

Lừa có thể chạy án từ tù chung thân xuống tù có thời hạn, Vũ Anh Tuấn đã lừa đảo của bị hại số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 24/7, nguồn tin từ Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn (49 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

le.jpg
Vũ Anh Tuấn tại phiên xét xử. Ảnh: LĐ

Theo cáo trạng, ngày 20/4/2021, Nguyễn Đình Chính (29 tuổi, trú tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2021/HS-ST.

Với hy vọng có thể chạy được giảm án cho con ở phiên xử phúc thẩm nên bà Nguyễn Thị Lý (47 tuổi - mẹ của Chính) đã nhờ ông Nguyễn Thế Q. (62 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chính làm đơn kháng cáo, xin giảm án cho Chính về mức tù có thời hạn. Nếu thành công, bà Lý sẽ đưa cho ông Q. số tiền 1,5 tỷ đồng.

Thời gian này, ông Q. quen biết với Vũ Anh Tuấn và được giới thiệu là trưởng phòng của một tờ báo, có nhiều mối quan hệ nên ông Q. đã liên lạc nhờ Tuấn cùng bào chữa cho Chính.

Sau khi xem bản án hình sự sơ thẩm và biên bản phiên tòa của toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tuấn nhận lời có thể chuyển mức án xuống 12 năm tù đối với Nguyễn Đình Chính với chi phí là 600 triệu đồng.

Khi được Tuấn nhận lời, ông Q. đã liên hệ với bà Lý và thông báo sẽ bào chữa cho Nguyễn Đình Chính từ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn.

Ngày 7/10/2021, ông Q. nhận từ bà Nguyễn Thị Lý số tiền 1 tỷ đồng, còn lại 500 triệu đồng bà Lý sẽ đưa cho ông Q. vào ngày xét xử phúc thẩm.

Ngay sau đó, ông Q. đã đưa cho Vũ Anh Tuấn số tiền 600 triệu đồng để lo công việc. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 23/11/2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử và tuyên Nguyễn Đình Chính y án chung thân.

Sau phiên phúc thẩm, bà Lý đã gặp Tuấn để nói chuyện và được Tuấn giới thiệu bản thân công tác trong Bộ Công an và hứa hẹn sẽ tìm cách đưa Chính ra khỏi trại để giúp lực lượng công an phá các chuyên án ma túy, không cần phải thi hành án trong trại.

Vì tin tưởng mù quáng nên từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022, bà Nguyễn Thị Lý đã chuyển cho Vũ Anh Tuấn tổng số tiền 3,35 tỷ đồng (trong đó nhận từ ông Q. 600 triệu đồng và chuyển khoản ngân hàng 2,75 tỷ đồng).

Về phía ông Nguyễn Thế Q., sau khi việc giảm án không thành, sợ bị liên lụy trách nhiệm nên ông này đã trả lại toàn bộ tiền cho bà Lý.

Tại phiên xử, Vũ Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Anh Tuấn 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh án 17 năm tù giam vì tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’