Ngày 19/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Đông Lộc vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.
Ngày 17/11, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán “thuốc đông y” chữa bệnh tại các khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố.
Các đối tượng lừa đảo mạo danh Công an điều tra liên tục gọi điện và dựng đủ mọi kịch bản, câu chuyện y như thật để ép ông L.V.T ở Sơn La phải chuyển tiền.
Ngày 14/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành (44 tuổi), ở phường Hải Châu, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thông tin từ cơ quan Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Thị Mỵ (SN 1982, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) vì có hành vi lừa đảo với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng vừa kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, giúp người dân tránh được thiệt hại 250 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên AGOLD trên website http://agold.tech.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng tham gia đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chỉ sau một cuộc điện thoại, toàn bộ số tiền gần 20 triệu đồng mà bà Lê Thị Thành ở Thanh Hóa được ủng hộ để chuẩn bị phẫu thuật đã bị kẻ gian chiếm đoạt.
Ba đối tượng ở Lào Cai, Lạng Sơn và Bắc Ninh vừa bị khởi tố vì dựng kịch bản "hôn nhân xuyên biên giới" để lừa người đàn ông Trung Quốc 400 triệu đồng tiền sính lễ.
Ngày 14/10, theo thông tin của Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 của chuyên án 325L, triệt phá toàn bộ nhóm tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài.
Ngày 12/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa Hường (SN 1982, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an vừa triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Cò đất Võ Minh nhờ bạn là Trần Văn Nam đóng giả chủ đất để nhận tiền của người mua, rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho nạn nhân.
Trước sự gia tăng của các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc, bảo vệ tài sản và sự an toàn cho người dân.
Nhà đầu tư được mời mua các gói thẻ xem phim và bản quyền với lãi suất 11–17%/tháng và hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác, tuy nhiên nhóm lừa đảo bất ngờ đánh sập mạng lưới và chiếm đoạt tiền tỷ.
Sau khi Lê Thị Thư bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra xác định chủ nợ cho Thư vay tiền đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.