Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Mang hung khí "hỗn chiến" trên đường khiến 2 người tử vong, 24 đối tượng bị truy tố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mang hung khí "hỗn chiến" trên đường khiến 2 người tử vong, 24 đối tượng bị truy tố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các đối tượng mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook đã hẹn nhau "giải quyết". Hai nhóm đi xe máy mang theo hung khí đánh nhau. Quá trình rượt đuổi trên đường đã xảy ra tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong sau đó.

Ngày 3/5, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Phần lớn các bị can trong vụ án còn rất trẻ, từ 15-17 tuổi.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2008, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Triết (SN 2007, ở xã Liên Minh, Hà Nội) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi chửi nhau trên mạng xã hội.

Các đối tượng mang theo hung khí "hỗn chiến" trên đường đã xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh minh họa
Các đối tượng mang theo hung khí "hỗn chiến" trên đường đã xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh minh họa

Ngày 24/9/2025, cả hai rủ thêm bạn bè, thách thức và hẹn gặp để đánh nhau tại khu vực quảng trường trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tuấn Anh và Triết sau đó tụ tập, lôi kéo các đối tượng tham gia vào nhóm do mình cầm đầu, mang theo kiếm đi ra khu vực Sân vận động Mỹ Đình để “hỗn chiến”.

Cũng theo cáo trạng xác định, Nguyễn Hữu Triết dẫn đầu đoàn xe di chuyển theo tuyến đường Quốc lộ 32- cây xăng Lai Xá - đường 70 - đường Trịnh Văn Bô - đường Trần Hữu Dực. Khi di chuyển, nhóm Triết chở nhau trên 13 chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách với tốc độ cao, bấm còi liên tục làm mất trật tự an toàn giao thông.

Khi đến khu vực Sân vận động Mỹ Đình, xe của Triết đi trước, quay đầu ở vòng xuyến đối diện trường đua F1, rồi di chuyển theo hướng Lê Quang Đạo đi Lê Đức Thọ. Cả nhóm đi theo sau xe của Triết. Khoảng 21 giờ ngày 24/9/2025, khi phát hiện nhóm Triết quay đầu xe tại đường Lê Quang Đạo để đi về hướng đường Lê Đức Thọ, nhóm do Tuấn Anh cầm đầu dừng xe, phục kích tại lối quay đầu giữa 2 làn dải phân cách đường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo.

Lúc này, Tuấn Anh cầm vỏ kiếm và Nguyễn Văn Bảo Ngọc (SN 2007) cầm tuýp sắt xuống xe, Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009) thì cầm thanh kiếm ngồi trên xe của Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở xã Dương Hòa, Hà Nội). Sau đó, nhóm Triết đi qua thì Nguyễn Tuấn Anh và Ngọc cầm vỏ kiếm, tuýp sắt lao ra vụt nhưng không trúng ai. Bị tấn công bất ngờ, nhóm đối phương phóng xe bỏ chạy.

Nhóm Nguyễn Anh Tuấn cầm kiếm đuổi theo nhóm Triết chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng Lê Đức Thọ. Khi đuổi được khoảng 100m, đến khu vực vòng xuyến thứ 2 thì nhóm Triết tách ra bỏ chạy theo 2 hướng. Hai bên rượt đuổi nhau với tốc độ cao, cầm tuýp sắt vụt vào người nhau, va chạm với các ô tô đang lưu thông trên đường.

Nguyễn Bá Long chở Nguyễn Lê Tuấn Anh đi xe tốc độ cao đuổi theo nhóm Triết, ép sát vào bên trái xe máy do Lương Gia H (hơn 14 tuổi) đang chở Nguyễn Huy H làm H hoảng sợ, va chạm với xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng ngược lại. Long tiếp tục chở bạn đuổi theo nhóm Triết đến đường Tân Mỹ, chuyển hướng rẽ trái và bỏ về.

Cùng thời điểm, Tạ Ngọc Thành (SN 2005) chở Ngọc, Đạt chở Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo nhóm Triết. Khi xe của Thành đuổi kịp xe máy do Nguyễn Đức Trọng chở Nguyễn Minh Hải thì Ngọc dùng tuýp sắt vụt vào người Hải khiến Trọng mất mái, va chạm vào phía sau xe ô tô đang đi cùng chiều làm xe máy đổ, người ngã ra đường.

Hậu quả, Nguyễn Huy H (hơn 16 tuổi) tử vong vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 24/9/2025; Lương Gia H. (hơn 14 tuổi) tử vong vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 25/9/2025 và Nguyễn Minh Hải chấn thương hàm mặt.

Ngày 2/10/2025, Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở xã Dương Hòa), Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009, ở xã Sơn Đồng) bị Cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Các bị can khác cũng bị bắt giữ để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Đạt Lê