Mặt trận

Mặt trận giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tuệ Phương 23/08/2025 08:09

Sau thời gian triển khai thí điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, phường mới được sắp xếp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức đoàn giám sát, trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe, đánh giá thực tiễn. Những chuyến đi thực địa, những buổi đối thoại cởi mở giữa cán bộ, chính quyền và nhân dân đã cho thấy rõ vai trò đồng hành của Mặt trận để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở…

Trong chuyến giám sát tại xã Mỹ Đức, đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập, đoàn công tác của MTTQ thành phố ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, người dân nơi đây cũng phản ánh những vướng mắc bước đầu, thủ tục hành chính còn chậm, một số phòng ban lúng túng trong điều hành, công tác tiếp dân đôi lúc chưa liền mạch. Những ý kiến như vậy được đoàn giám sát nghiêm túc ghi nhận.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, trưởng đoàn giám sát khẳng định, việc sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với mục tiêu cuối cùng phục vụ nhân dân tốt hơn.

Mặt trận sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời cho cơ sở. “Giám sát không chỉ để phát hiện khó khăn mà còn để nhân rộng những điểm sáng, mô hình hay. Thông qua giám sát, MTTQ mong muốn thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân” - ông Tuấn nói.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đoàn giám sát của MTTQ thành phố tập trung vào nhiều nội dung then chốt như tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ; hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân cũng như sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân với mô hình chính quyền mới.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiều địa phương đã linh hoạt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Xã Dân Hòa, sau khi sáp nhập địa bàn rộng, công việc nhiều nhưng thiếu cán bộ dẫn đến việc kiêm nhiệm nhiều mảng công tác. Thông qua hoạt động giám sát, ông Đinh Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Dân Hòa kiến nghị, thành phố cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung biên chế phù hợp với phạm vi quản lý mới. “Nhờ cơ chế giám sát của Mặt trận, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn như thiếu phòng làm việc, chồng chéo nhiệm vụ, hay tâm lý e ngại thay đổi… Qua đó, thành phố có thêm căn cứ để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời” - ông Bình chia sẻ.

Tại xã Trung Giã, sau khi thành lập, chính quyền đã kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự và vận hành ổn định. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải khắc phục và từng bước tháo gỡ. Hiện toàn xã tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ chỉ trong chưa đầy một tháng, trung bình hơn 100 hồ sơ mỗi ngày. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,6%, nhưng quy trình xử lý thủ tục hành chính còn một số vấn đề phát sinh, một số thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể, phần mềm điện tử nhiều lúc bị lỗi, gây mất thời gian cho cả cán bộ và người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Giã cho hay, mô hình chính quyền mới nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Một số hội quần chúng cũng đang chờ chỉ đạo để kiện toàn. Bên cạnh đó, phần mềm xử lý văn bản chưa đồng bộ, gây khó khăn cho điều hành. Qua hoạt động giám sát, xã Trung Giã đề nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng để cán bộ bắt kịp yêu cầu mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Chúng tôi không chỉ giám sát trong một vài tháng đầu mà sẽ theo dõi lâu dài. Mục tiêu là cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, để mỗi người dân khi đến trụ sở chính quyền mới đều cảm nhận sự thuận lợi, hài lòng. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các hoạt động giám sát của MTTQ thành phố không chỉ góp phần phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà còn khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Đó là vai trò đồng hành, phản biện, kiến nghị, đảm bảo mọi chủ trương đổi mới đều gắn với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp