Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội Cựu chiến binh về kết quả sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội Cựu chiến binh về kết quả sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được sau sáp nhập, đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn và thống nhất phương hướng trong thời gian tới.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập, tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động ổn định, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời rà soát việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế trong hội viên.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, sau sáp nhập, tổ chức Hội nhanh chóng được kiện toàn, bảo đảm hoạt động thông suốt. Toàn tỉnh hiện có 108 cơ sở Hội, 1.934 chi hội với hơn 91 nghìn hội viên. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, tập huấn cán bộ được triển khai đồng bộ; đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức thành công, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cấp Hội phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Cán bộ, hội viên tiếp tục nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hội cũng tham gia hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở với hơn 1.400 tổ hòa giải và gần 15.000 hòa giải viên.

Ông Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Ông Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống hội viên. Nổi bật, Hội tham gia xóa 173 nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ gần 3 tỷ đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đóng góp nguồn lực, ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác quản lý vốn vay được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập, nhất là về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và chế độ đối với cán bộ Hội ở cơ sở. Một số nơi còn thiếu biên chế, cán bộ kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Hội kiến nghị điều chỉnh mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được sau sáp nhập. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Ông Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được sau sáp nhập. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức, nhất là về mô hình hoạt động, cơ chế chính sách và điều kiện bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở. Qua đó, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa MTTQ và Hội Cựu chiến binh, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được sau sáp nhập, nhất là việc nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở.

Ông đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với đó, cần chủ động tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Cẩm Kỳ