Mới chỉ có 7 người nộp đủ tiền đấu giá biển số xe trong tổng số 95 người đã trúng

Lê Khánh 26/09/2023 16:26

Trong các ngày 15, 21, 22 và 25/9, đơn vị tổ chức đấu giá được 95 biển số xe ô tô, tổng số tiền dự kiến thu về ngân sách Nhà nước khoảng 133,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 7 người nộp đủ tiền đấu giá biển số xe.

Trong 95 biển số trúng đấu giá, mới chỉ 7 người nộp đủ tiền.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, sáng 26/9.

Theo đại tá Nhật, trong các ngày 15, 21, 22 và 25/9, các bên liên quan đã tổ chức đấu giá 95 biển số xe ô tô. Qua đó, tổng số tiền dự kiến thu về ngân sách Nhà nước khoảng 133,1 tỷ đồng.

Trong 95 biển số nêu trên, phiên đấu giá ngày 15/9 ghi nhận mức giá trúng đấu giá cao nhất là hơn 32 tỷ đồng thuộc về biển số 51K-888.88; 30K-555.55 trúng ở mức hơn 14 tỷ đồng...

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 7 người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền, tổng hơn 10 tỷ đồng.

Những người còn lại, theo Đại tá Nhật, có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá, để hoàn thành việc nộp tiền. Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định, cá nhân này sẽ mất tiền cọc (40 triệu đồng), đồng thời biển số trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mới chỉ có 7 người nộp đủ tiền đấu giá biển số xe trong tổng số 95 người đã trúng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO