Mỗi trường đại học một "công thức" xét điểm đánh giá năng lực
Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận xu hướng nhiều trường sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy song cách quy đổi và xét tuyển khác nhau khiến thí sinh phải tính toán kỹ cơ hội.
Gia tăng số trường sử dụng điểm đánh giá năng lực, tư duy
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm 3 đợt thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026. Kết quả, điểm trung bình của hơn 57.200 thí sinh là 78,2/150. Mức điểm này thấp hơn điểm trung bình năm ngoái là 0,6. Điểm cao nhất 3 đợt thi HSA đầu tiên năm 2026 là 129/150, điểm thấp nhất là 22/150.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 được tổ chức 6 đợt thi từ tháng 3 đến tháng 5 tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số có hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi. Qua 3 đợt thi đầu tiên của năm, có hơn 57.000 thí sinh dự thi.
Năm nay, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được hơn 100 trường đại học trên cả nước sử dụng để tuyển sinh, tăng so với năm ngoái với gần 100 trường áp dụng và tổng số hơn 90.600 lượt thí sinh dự thi.
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy (TSA). Kỳ thi còn một đợt thi cuối (đợt 3), sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5.
Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi cũng tăng hơn so với năm ngoái. Ở đợt 1, hệ thống của Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại học Quốc gia TPHCM vừa tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 tại 15 tỉnh, thành phố với hơn 133.000 thí sinh dự thi. Kết quả đợt 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/4 tới đây.
Theo Đại học Quốc gia TPHCM, hiện có 118 trường đại học, cao đẳng trên cả nước đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
Theo kế hoạch, sau khi công bố kết quả thi đợt 1, trường sẽ mở cổng để thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4.
Cơ hội trúng tuyển phụ thuộc từng trường
Dù số lượng trường đại học sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong mùa tuyển sinh năm 2026 có xu hướng gia tăng so với năm ngoái nhưng cách quy đổi và xét tuyển khác nhau.
Chẳng hạn như năm nay, điều kiện xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) của Trường Đại học Thương mại là thí sinh đạt HSA từ 80 điểm trở lên và TSA từ 50 điểm trở lên.
Trong khi đó, phương thức xét tuyển kết hợp của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2026 được thiết kế theo nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, những em đạt mức điểm tối thiểu trong các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy như HSA, APT hoặc TSA đủ điều kiện đăng ký, với lựa chọn sử dụng điểm thi độc lập hoặc kết hợp cùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên.
Mỗi trường đại học có cách sử dụng và tính điểm từ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác nhau, nên với cùng một mức điểm, cơ hội trúng tuyển của thí sinh có thể khác nhau tùy theo trường và ngành đăng ký. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để tăng cơ hội trúng tuyển.
Theo các chuyên gia, thí sinh không nên chỉ tập trung vào việc đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy, mà cần chủ động xây dựng chiến lược xét tuyển phù hợp.
TS Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý, thí sinh nên lựa chọn, cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyện vọng. Nếu lựa chọn không chính xác, thí sinh rất có thể rơi vào trường hợp với mức điểm của mình thì có thể đỗ ngành mình mong muốn nhưng cuối cùng lại không đỗ bất kỳ nguyện vọng nào. Vì vậy các em nên phân bổ nguyện vọng theo mức độ từ phù hợp đến an toàn để đạt được mục tiêu mong muốn.