Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Môi trường xanh, đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Môi trường xanh, đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Môi trường xanh, đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững
Người dân ra quân dọn vệ sinh, phát quang tuyến đường nội đồng, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Châu.

Phong trào bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Việc giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới đã được MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bám sát mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh. Với vai trò trung tâm đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động triển khai các phong trào bảo vệ môi trường thiết thực, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của người dân trong gìn giữ môi trường sống.

Ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, gắn phong trào bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển NTM nâng cao và đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường không chỉ là hoạt động vận động, tuyên truyền mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo đức của mỗi công dân. Hằng năm, MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, các chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”... Từ đó, phong trào bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến từng khu dân cư, hộ gia đình, giúp hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng bền vững trong cộng đồng dân cư.

Ở nhiều địa phương, các mô hình điểm như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường hoa”, “Ngõ xanh – sạch – đẹp” đã trở thành những điểm sáng. Những mô hình này không chỉ duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên mà còn được đưa vào tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa”, đồng thời được bổ sung vào hương ước, quy ước của thôn, bản. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác và trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ảnh: Đức Nam
Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ảnh: Đức Nam

Không dừng lại ở đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên còn phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội trong lĩnh vực môi trường. Các cấp Mặt trận đã kiến nghị chính quyền địa phương đầu tư nâng cao hạ tầng thu gom, xử lý rác thải nông thôn, khuyến khích phát triển các mô hình tái chế và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhờ sự giám sát và phản biện kịp thời, nhiều địa phương đã cải thiện rõ rệt tình trạng xả rác bừa bãi, thực hiện hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại chỗ, xây dựng các lò đốt rác mini phù hợp với điều kiện vùng nông thôn và miền núi. Những sáng kiến linh hoạt này góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường sống trong lành cho người dân.

Ông Mùa A Vảng cho biết thêm, thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp triển khai các chương trình hành động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời đẩy mạnh vận động người dân thu gom, xử lý rác thải tại chỗ, trồng cây xanh, hoa ven đường, xây dựng thói quen sống xanh và tiêu dùng bền vững. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và bền bỉ của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ Mặt trận cùng tinh thần tự giác của người dân ở Điện Biên, diện mạo các khu dân cư đã được cải thiện mạnh mẽ. Cảnh quan thôn bản ngày càng hài hòa, thơ mộng với những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, đồng thời tỷ lệ rác thải được xử lý đúng quy trình ngày một tăng cao.

“Phong trào bảo vệ môi trường không chỉ góp phần làm thoáng đãng bầu không khí, tăng tính thẩm mỹ cảnh quan mà còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh NTM kiểu mẫu với môi trường văn minh, xanh – sạch – đẹp”, ông Mùa A Vảng nói

Với sự chung tay của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội cùng sự phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân là yếu tố không thể thiếu để tạo nên những phong trào thiết thực, lan tỏa sâu rộng. Những việc làm thiết thực, sinh động đã và đang tạo ra nét đẹp văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày một phát triển bền vững.

Minh Phương