Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/7, đoàn công tác do ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và khảo sát mô hình "Tổ tự quản an sinh cộng đồng" năm 2026 tại xã Tân Khánh.

Đoàn công tác trực tiếp đến thăm các gia đình được hưởng lợi. Ảnh: Hoàng Thế.
Đoàn công tác trực tiếp đến thăm các gia đình được hưởng lợi. Ảnh: Hoàng Thế.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế các hộ dân được lựa chọn tham gia Đề án và mô hình, đồng thời làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã cùng Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư để đánh giá kết quả triển khai bước đầu, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đàm Quang Tuyến chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tân Khánh. Ảnh: Hoàng Thế.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đàm Quang Tuyến chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tân Khánh. Ảnh: Hoàng Thế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đàm Quang Tuyến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Đề án; đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ tự quản an sinh cộng đồng", khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo sinh kế bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND xã Tân Khánh và các tổ chức đoàn thể huy động, lồng ghép tối đa các nguồn lực để triển khai hiệu quả Đề án giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đặt ra là 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án được cải thiện rõ rệt thu nhập sau 24 tháng được hỗ trợ mô hình sinh kế; đến cuối giai đoạn, ít nhất 60% số hộ được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Nguyễn Toán