Mưa lũ tại Nghệ An làm một người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Điền Bắc 29/09/2023 19:30

Sau đợt mưa lớn kéo dài, tại một số huyện miền núi Nghệ An ngập lụt, nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy, hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, cô lập.

Theo số liệu của Ban chỉ huy PCTT-TKCN-PTDS tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Quỳ Châu 1214 nhà, Quế Phong 215 nhà, huyện Quỳ Hợp 185 nhà, Tân Kỳ 401 nhà…Số nhà bị cô lập là 973 nhà trong đó huyện Kỳ Sơn 927 nhà, Quỳ Hợp 46 nhà, có 10 nhà dân tại Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương bị sập hoàn toàn.

Ngoài ra, có hơn 2.400 ha, 4000 ha cây hoa màu thị ngập, úng, gần 20 ngàn con súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cũng do ảnh hưởng mưa lũ, tại Quỳ Châu có 1 người đàn ông bị mất tích, đến 12h trưa ngày 29/9 đã được tìm thấy, thi thể được xác định là ông Lữ Văn Khuyên (70 tuổi) trú bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến mất tích từ 4h sáng ngày 28/9.

Dốc Chuối (huyện Quế Phong) bị nứt do ảnh hưởng mưa lũ, đến sáng ngày 29/9 đã được xử lý để lưu thông.

Cũng tại huyện Quỳ Châu, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy. Cụ thể, tuyến đường từ trung tâm xã Châu Hạnh vào điểm giáp ranh giữa bản Minh Châu và bản Minh Tiến đã bị cuốn trôi toàn bộ mặt đường dài khoảng 20 mét, tuyến đường gãy đôi, tạo thành một vực lớn có độ sâu khoảng 7 mét. Toàn bộ 71 hộ dân bản Minh Châu bị cô lập.

Ngoài ra, các xã như Châu Tiến, Châu Hội, Châu Bình, thị trấn Tân Lạc… đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường khiến người dân không thể qua lại. Trên tuyến Quốc lộ 48, lòng đường thuộc địa phận xã Châu Hội đã bị bong tróc một lớp dài, gãy đổ hàng rào chắn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước sự mất mát do mưa lũ, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Châu đã phát đi "Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân huyện Quỳ Châu khắc phục hậu quả lũ lụt".

Uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Châu phát Lời kêu gọi ủng hộ dân nhân huyện Quỳ Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

"Hơn lúc nào hết, người dân Quỳ Châu đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, còn em làm ăn xa quê hãy rộng lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, tích cực ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Nhân dân huyện nhà sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, để nhanh chóng ổn định cuộc sống", nội dung kêu gọi nêu rõ.

Tại huyện Tương Dương, tính đến chiều ngày 29/9, mưa lớn kéo dài, tuyến đường tỉnh lộ 543D đoạn từ xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn hướng ra xã Lưu Kiền, huyện bị đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông, các phương tiện qua lại đoạn đường này tạm thời bị gián đoạn.

Hiện, các lực lượng tham gia đang tiếp tục tích cực khắc phục đất đá sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường này.

Đại diện chính quyền, các tổ chức trao quà hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ trong 2 ngày qua.

Trong khi đó, tại huyện Thanh Chương đến sáng 29/9 vẫn còn hơn 1.500 học sinh phải nghỉ học do lũ gồm Trường Tiểu học Thanh Mai: 620 em; THCS Thanh Mai: 432 em và THCS Đặng Thai Mai: 501 em.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết, căn cứ tình hình từng địa phương, giao cho các xã và trường chủ động kế hoạch dạy học trong mưa lũ, ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn cho biết, hiện trên địa bàn huyện nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dâng lên khá cao, nên đã có khoảng 300 học sinh một số trường học ở các xã như: Cao Vều, Bình Sơn, Thọ Sơn cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lũ tại Nghệ An làm một người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO