Không chỉ có nguồn thu từ việc bán vé, các tuyến du lịch do Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) vận hành còn mang lại sinh kế cho người dân trong khu vực bằng việc dùng thuyền chở khách tham quan di chuyển trên dòng sông Son.
Với hệ thống hang động, sông ngầm hấp dẫn, quyến rũ, Phong Nha - Kẻ Bàng đang là điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.
Hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, để đến các điểm tham quan tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách sẽ di chuyển bằng thuyền, ngược dòng sông Son khoảng 5km. Mỗi chuyến chở tối đa 12 người với sự phục vụ của 1 lái thuyền và 1 phụ thuyền.
“Thông thường, những ngày hè nước ở sông Son trong xanh, có thể nhìn thấy đáy. Ngồi trên thuyền, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ và cuộc sống bình yên, trù phú của người dân ở 2 bên bờ sông. Việc di chuyển bằng thuyền là một điểm nhấn trong du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng” - nữ hướng dẫn viên cho hay.
Ngoài việc là điểm nhấn như lời hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thu Thủy, theo ghi nhận, hoạt động chở du khách ngược dòng sông Son, tham quan các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng còn là sinh kế, giúp người dân trong khu vực có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Dung (23 tuổi, thôn Na, xã Phong Nha) cho biết do chưa có giấy phép lái nên chỉ đi phụ thuyền chở khách. Mỗi chuyến khoảng 2 tiếng, chị được 70 nghìn đồng; ngày cao điểm có thể đi 3 chuyến, thu nhập đủ trang trải sinh hoạt.
Đang là chủ của 3 chiếc thuyền tham gia vận chuyển khách tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Nguyễn Văn Mẹo (62 tuổi, trú tại thôn Na, xã Phong Nha) cho hay, trong 6 năm qua, việc chở khách trên dòng sông Son đã trở thành một nguồn thu nhập ổn định của gia đình. Vào lúc đỉnh điểm, 3 chiếc thuyền mang về cho gia đình ông Mẹo số tiền khoảng 15 - 17 triệu đồng/tháng. Ông Mẹo chia sẻ: “Việc chở khách du lịch ít tốn thời gian và thu nhập cũng ổn định hơn so với việc chèo thuyền đánh bắt cá, tôm ngày trước”.
Ông Võ Tuấn Vương - Tổ trưởng tổ điều thuyền, kiểm soát vé Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho hay, việc vận chuyển khách tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng bằng thuyền trên sông Son đã có từ những năm 1998, với hơn 10 chiếc. Từ năm 2012 đến nay, đội thuyền phục vụ khách du lịch tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng hoạt động ổn định với 401 chiếc.
Số thuyền này chủ yếu là của người dân ở các thôn: Na, Xuân Tiến… (xã Phong Nha). Trong đó, có nhiều người đang là chủ của 2, 3 thuyền tham gia chở khách ở đây. Tất cả các thuyền đều được đánh số thứ tự từ 1 - 401, được bố trí chở khách tuần tự theo hình thức cuốn chiếu. Những thuyền có cùng chủ sở hữu sẽ được đánh số thứ tự cách xa nhau, đảm bảo tất cả phương tiện đều được tham gia chở khách, không bị mất lượt.
Theo thống kê, năm 2024, mỗi phương tiện tham gia chở khách tham quan các tuyến do Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý đạt 137 chuyến/năm. Với giá vé 550 nghìn đồng/lượt, bình quân mỗi phương tiện mang về nguồn thu trên 75 triệu đồng/năm.
Ông Dương Bình Minh - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Tiến cho biết, hiện có hơn 130 phương tiện của người dân tham gia chở khách tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Hoạt động này không chỉ tạo thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bởi các chủ và lái thuyền đều phải cam kết phục vụ văn minh, tuân thủ pháp luật và quy định địa phương.
Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nha Trần Hương Lâm, với bản tính chăm chỉ, cần cù và kinh nghiệm sông nước sẵn có, khi khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút đông đảo du khách ở khắp mọi nơi về tham quan, người dân trên địa bàn đã nhanh chóng chuyển đổi, tham gia đầy đủ các buổi học, tập huấn… đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định về tham gia vận chuyển hành khách.