Nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
Đầu tư cho bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Ngày 15/5 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Bà mẹ và Trẻ em ( Bộ Y tế) và Công ty TNHH Point Grey về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Phát biểu tại Lễ ký kết bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế luôn xác định rằng đầu tư cho bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em, đặc biệt trong 1.000 ngày đầu đời – giai đoạn “vàng” quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ - việc chăm sóc đầy đủ sẽ giúp các em có nền tảng sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng, phát triển toàn diện cả về tầm vóc lẫn tinh thần. Đối với người mẹ, chăm sóc toàn diện không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe thai kỳ và giai đoạn nuôi con nhỏ, mà còn tạo sự tự tin, chủ động trong việc chăm sóc gia đình và bảo vệ con trước những thông tin thiếu kiểm chứng, những xu hướng chăm sóc phản khoa học đang ngày càng phổ biến hiện nay.
Cũng theo bà Loan để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và đối tác xã hội có ý nghĩa rất quan trọng.

“Sự đồng hành từ Công ty TNHH Point Grey trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa của một thỏa thuận phối hợp, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và cam kết cùng hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng”, bà Loan khẳng định.
Thông tin về chương trình hai bên sẽ phối hợp triển khai bà Loan cho biết, chương trình hợp tác sẽ triển khai các hoạt động gồm truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm lan tỏa kiến thức chăm sóc khoa học cho bà mẹ và trẻ em, tập trung vào các nội dung: Đồng hành cùng phụ nữ mang thai như tổ chức các lớp tiền sản tại các bệnh viện chuyên khoa để cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; chăm sóc sức khỏe vị thành niên: tăng cường truyền thông, trang bị kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ tại trường học.

Theo đó, chương trình sẽ được triển khai từ tháng 5/2026 đến hết tháng 12/2026 với nhiều hoạt động thiết thực: Trao tặng 100.000 phần quà thiết yếu cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh; học sinh nữ tại các trường THCS tại 6 tỉnh, thành phố trọng điểm; đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Chương trình cũng sẽ tổ chức trao quà trực tiếp cho bà mẹ và trẻ em tại bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi lễ, các đơn vị cũng công bố "Quỹ tã dành cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam" với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.