Nâng tầm Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng
Ngày 8/4 tại Tam Giang Thánh Điện (đường Trần Nam Trung, phường Hòa Xuân), UBND phường Hòa Xuân khai mạc Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung năm 2026.
Về dự lễ hội có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Trương Thị Hội, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND thành phố; ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Thượng tá Trần Quang Thái, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an thành phố…
Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày, với nhiều nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm, truyền thống và phần hội sôi nổi, hấp dẫn, như: lễ khai mạc, lễ chánh tế, rước kiệu tuần du; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn xướng chầu văn; thi thư pháp, trò chơi dân gian, trang trí lều trại, gian hàng trưng bày sản phẩm và nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác.
Đặc biệt, với sự tham gia của 45 khu dân cư được chia thành 10 cụm, cùng đông đảo nhân dân và du khách, đây là ngày hội lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của phường Hòa Xuân.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung phường Hòa Xuân năm 2026, cho biết tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016.
Đây là minh chứng rõ nét cho chiều sâu văn hóa, đời sống tâm linh phong phú của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy đó, Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu, đã được gìn giữ, duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ tại TP Đà Nẵng.
Trong những năm qua, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn phường Hòa Xuân ngày càng có nhiều thành quả tích cực.
Trong đó, cũng như nhiều lễ hội trên cả nước chuyển mình rõ nét, Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản hơn, văn minh hơn, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống trong nhân dân; gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển.
“Việc tổ chức Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đời sống xã hội tại địa phương”, ông Lê Công Đông nói.
Ông Lê Công Đông cho biết, thông qua lễ hội, phường Hòa Xuân tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa tâm linh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
“Trước yêu cầu phát triển mới, Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung còn nâng tầm trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Lê Công Đông khẳng định.














