Nếu cần thầy ngoại, đắt mấy cũng phải thuê!

An Chi (thực hiện) 24/09/2017 08:10

Cựu HLV CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh đây là thời điểm bóng đá Việt Nam nhất thiết phải tìm được một HLV ngoại “xịn” để thúc đẩy các ĐTQG, dù phải bỏ ra một số tiền lớn. Tất nhiên, sau những thất bại của cả thầy nội và ngoại trong quá khứ, những nhà quản lý bóng đá nước nhà cần nghiêm túc và có sự chung tay, đoàn kết.


HLV Nguyễn Thành Vinh

Tiền nào của nấy

PV: Thời gian qua, VFF đã rất loay hoay và thay đổi liên tục phương án thuê HLV nội, ngoại. Theo ông, bóng đá Việt Nam đã tới lúc cần có sự nhất quán thay vì cứ đẽo cày giữa đường?

HLV Nguyễn Thành Vinh: Theo cá nhân tôi là nên phải chọn HLV ngoại vì họ là người có trình độ, có sự cập nhật tốt hơn, biết xây dựng kế hoạch, có kinh nghiệm huấn luyện, chỉ đạo tốt.

HLV ngoại họ có cái uy và đặc biệt là không chịu sức ép. Việt Nam mình nhiều người tự tin, nhưng lại không chịu được sức ép và có lòng tự trọng cao. Chỉ vài trường hợp cố đấm ăn xôi, còn hầu hết đều từ chức ngay sau những thất bại, gần nhất là trường hợp của Hữu Thắng.

Về trình độ, nhiều HLV nội hiện giờ cũng không kém gì HLV ngoại, thưa ông?

-Nhiều người nói rằng HLV nội và ngoại đều như nhau, nhưng thực ra không phải vậy. HLV ngoại thì tiền nào của nấy. Nếu VFF có tiền thì cứ HLV ngoại chất lượng mà thuê, còn ít tiền thì các HLV ngoại ở mức thấp hơn cũng được.

Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung làm bóng đá ở các đội tuyển, vì đang có một lứa cầu thủ rất tốt, từ lứa U16, U20, U22. Quan điểm của tôi là vẫn luôn cần thuê HLV ngoại giá cao để thúc đẩy các đội tuyển quốc gia trong thời gian ngắn.

Nhưng vấn đề tài chính lại luôn nan giải. HLV ngoại gần nhất là ông Miura, VFF chỉ trả được mức lương khoảng 15.000 USD?

- Đó là vấn đề liên quan đến cơ chế và quan trọng là những lãnh đạo VFF phải biết cách kiếm tiền. Vấn đề này thì tôi xin phép không bàn tới.

Nếu thuê HLV ngoại, chúng ta cần cho họ nhiều cơ hội và dứt khoát phải ký hợp đồng trong thời gian dài?

- Nên thuê HLV ngoại dài hơi, chứ không nên người ta đang có những thử nghiệm hay đạt kết quả không tốt lại sa thải. Chẳng hạn như trường hợp của HLV Miura, HLV này đang làm rất tốt, có nền tảng và thành tích nhất định. Từ Asiad tới vòng loại U23 châu Á, SEA Games hay AFF Cup đều có thành tích cả, vì sao lại chấm dứt hợp đồng.

Ở đây, VFF đã không có sự quyết đoán. Chỉ có một vài ý kiến của BCH VFF đưa ra ý kiến sa thải đã quyết định rồi.

Nhưng chính VFF cũng chịu áp lực về mặt thành tích với cấp trên, với giới truyền thông và người hâm mộ?

- Tất nhiên, VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là ông chủ, khi ký hợp đồng với HLV nếu không có thành tích thì họ sa thải cũng là chuyện bình thường. Với các HLV họ cũng phải biết cách chấp nhận chuyện đó. Nhưng như tôi nói ở trên, nếu chúng ta có một HLV ngoại thực sự giỏi, thì hãy nên kiên trì đặt niềm tin và người ta.

VFF phải làm sao thật mạnh để quản lý tốt, thế thôi, còn các HLV cần làm đúng trách nhiệm của mình, đó là nâng cao chuyên môn cũng như bồi bổ công tác huấn luyện.

Đừng nên chê bai các HLV thất bại
“Hiện nay chúng ta đang có một sai lầm từ chính những khuyến cáo của FIFA. Đó là tinh thần fair-play. Trong công tác bóng đá không được chê bai nhau, đặc biệt là các HLV, nhà quản lý. Vì sao mình cười, mình phê phán, trong khi mình có gì ghê gớm đâu. Bóng đá là cuộc chơi, có thắng có thua, đừng nên tạo ra lùm xùm ở những chuyện như thế này”- HLV Thành Vinh chia sẻ khi có nhiều ý kiến chê bai HLV Hữu Thắng không đủ trình độ cầm đội tuyển quốc gia.

Cần người quy tụ sức mạnh

Nếu không có một HLV ngoại giỏi, sẽ là rất lãng phí khi bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ trẻ rất tiềm năng?

- HLV Riedl có nói một câu bất hủ đó là “bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”, nhưng giờ đã khác, bóng đá Việt Nam có cái gốc là công tác đào tạo trẻ rất tốt rồi, vì thế cần phải nâng cao, thay đổi, có HLV giỏi và sẵn sàng tăng lương cho các HLV để họ yêu nghề hơn, có trách nhiệm hơn, có sự đầu tư để tìm kiếm nhiều cầu thủ trẻ tài năng hơn…

Công tác tuyển chọn HLV ngoại cũng rất quan trọng, thưa ông?

-VFF phải có người cầm trịch, còn ĐTQG cũng cần có người cầm trịch là HLV ngoại. Thái Lan họ giỏi thế mà vẫn cần có sự thay đổi liên tục, vẫn cần có HLV ngoại dẫn dắt. Ngay cả Campuchia giờ cũng chỉ thuê HLV ngoại.

Cần phải có một chương trình dài hơi, còn các HLV ngoại khi đến Việt Nam cần có những bài test kiểm tra. Họ phải có những đề án, kế hoạch huấn luyện, đó là yêu cầu bắt buộc, qua đó ta mới sàng lọc để tìm ra người nào giỏi nhất, phù hợp nhất.

Chứ như trước đây, chúng ta chủ yếu cưỡi ngựa xem hoa, vai trò của các bộ phận chuyên môn như Hội đồng HLV quốc gia khá mờ nhạt.

Ngoài chuyện loay hoay tìm HLV, bóng đá Việt Nam cũng chưa có sự đồng bộ về lối chơi từ các CLB đến ĐTQG, vì thế mà mỗi HLV mới lại một lối chơi mới?

- Về lối chơi, bóng đá thế giới họ chơi bóng dài, chơi hiện đại, còn ta chơi bóng ngắn, đá nhỏ. Thực ra một số nước châu Âu họ cũng đá nhỏ, nhưng trình độ họ cao, có thể hình, thể lực để có thể di chuyển, chạy chỗ, áp sát… còn mình chỉ có vài chiêu thôi.

Chúng tay hãy học Thái Lan. Họ đá dài cũng được, mà đá nhỏ cũng hay. Điều tôi muốn nói ở đây là bóng đá Việt Nam chưa có một chuẩn mực, từ HLV đến các CLB. Nói dễ hiểu là chúng ta vẫn cứ loay hoay, lần mò tìm lối chơi.

Vì thế mà bóng đá Việt Nam nhất thiết phải cần một người có khả năng biết quy tụ tất cả những điểm mạnh, lợi thế lại, qua đó xây dựng một lối chơi phù hợp dựa trên con người có sẵn, từ đó sẽ đề ra chiến thuật phù hợp.

Như vậy, tiêu chí chọn HLV ngoại cũng phải là tìm được người hiểu bóng đá Việt Nam, Đông Nam Á và thậm chí là châu Á?

- Đúng vậy, tại sao Nhật Bản hay Hàn Quốc họ lại tham dự được World Cup, là vì các quốc gia này tìm được lối chơi phù hợp với thể trạng, có sự đồng bộ từ CLB đến các ĐTQG.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nếu cần thầy ngoại, đắt mấy cũng phải thuê!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO