Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với 2 môn bắt buộc và Ngữ văn và Toán, đa số thí sinh đều tỏ ra hào hứng với đề thi mở, có tính phân loại cao. Cả thầy và trò cùng có chung chia sẻ rằng yêu cầu của đề thi đã bám sát hơn với thực tiễn.
Môn Ngữ văn phổ điểm trung bình từ 6,5
Sau buổi thi Ngữ văn sáng 26/6, nhiều em phấn khởi vì làm được bài, dù ngữ liệu trong đề không nằm trong sách giáo khoa. Đề thi được nhiều giáo viên nhận xét ấn tượng, có tính thời sự cao, dự kiến điểm phổ biến của thí sinh là khoảng 6 - 7.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm trung bình môn Văn là 7,23, ngưỡng nhiều thí sinh đạt nhất là 8. Cả nước có hai thí sinh đạt 10 điểm; 68 em bị điểm liệt (dưới 1).
Cô Trịnh Thu Tuyết - giáo viên bộ môn Ngữ văn, Hệ thống giáo dục HOCMAI phân tích: Điểm khác biệt lớn nhất của đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là ngữ liệu cho các câu hỏi phần Đọc hiểu và phần Viết đều không sử dụng văn bản trong cả 3 bộ sách giáo khoa hiện hành. Đó là kết quả của quá trình đổi mới dạy và học môn Ngữ văn trong trường phổ thông theo Chương trình GDPT 2018 – khi thông qua các văn bản đọc hiểu trong sách giáo khoa Ngữ văn, người dạy cung cấp cho người học kiến thức thể loại và tiếng Việt, hình thành kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ, bàn luận, đối thoại… để thí sinh có thể tự chủ giải quyết các vấn đề mới mẻ của văn chương và cuộc sống trong đề thi. Đề thi chính thức môn Ngữ văn đã bám sát cấu trúc đề thi tham khảo do Bộ GDĐT công bố.
Chung nhận định này, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh - giáo viên môn Ngữ văn thuộc hệ thống Tuyensinh247.com cho rằng, đề thi năm nay có nhiều đổi mới so với đề thi năm 2024, nhất là đổi mới về ngữ liệu trong đề. Về phổ điểm, cô Quỳnh Anh dự đoán điểm trung bình của môn Ngữ Văn năm 2025 là 6,5. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 8 điểm.
Đề thi môn Toán có tính phân loại cao
Thực tế cho thấy, đề thi năm nay tập trung vào kiến thức lớp 12 nhưng vẫn lồng ghép nội dung lớp 10 và 11. Nếu những năm trước, học sinh gặp khó khăn chủ yếu ở những bài toán liên quan đến tham số, thì năm nay, đề thi lại chuyển hướng sang các bài toán thực tiễn, yêu cầu khả năng ứng dụng cao. Điều này khiến các em vừa khó ghi điểm lại vừa dễ mất điểm.
Hoàn thành môn Toán chiều 26/6, nhiều thí sinh than đề khó. Các em chia sẻ, đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 có 22 câu trắc nghiệm, thách thức nhất ở 4 câu chọn đúng/sai bởi cách tính điểm khác mọi năm. Cụ thể, với 4 câu dạng đúng/sai, mỗi câu có 4 ý. Thí sinh chọn chính xác một ý trong một câu được 0,1 điểm; hai ý được 0,25; ba ý được 0,5. Làm đúng cả bốn ý, các em mới lấy trọn vẹn 1 điểm. So với đề các năm trước, cách tính điểm thay đổi, không còn được chia đều 0,25 ở mỗi câu. Theo các giáo viên, cách này giúp phân loại thí sinh giỏi, khá, trung bình.
Ghi nhận các kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cho thấy, phổ điểm môn thi Toán những năm gần đây ổn định, độ phân hóa ngày càng tăng. Năm 2024, điểm trung bình thí sinh đạt được ở môn Toán là 6,45. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,6, không bài thi nào đạt 10.
Vẫn có thí sinh vi phạm quy chế thi
Theo thông tin từ Bộ GDĐT, trong ngày thi đầu tiên, số thí sinh thi môn Văn là hơn 1,14 triệu, đạt 99,37% so với tổng số đăng ký dự thi môn này. Cũng tại môn thi Ngữ văn đã có 10 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT vì mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi; hơn 7.000 thí sinh khác bỏ thi, trong đó nếu các em bỏ thi là học sinh lớp 12 năm nay thì coi như đã trượt tốt nghiệp.
Theo quy chế tuyển sinh, tài liệu, điện thoại là những vật dụng không được mang vào phòng thi ở bất kỳ thi tuyển sinh nào. Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã nhắc thí sinh việc này. Các hội đồng thi đều bố trí phòng để đồ, lưu ý thí sinh trước mỗi buổi thi. Dẫu thế, nhiều thí sinh vẫn cố tình vi phạm.
Để tránh những sai lầm lặp lại ở buổi thi hôm nay (27/6), các thí sinh cần lưu ý thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Điều 57 của quy chế thi quy định rõ: Mọi hành vi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh được biết. Căn cứ hành vi vi phạm, thí sinh có thể bị xử lý kỷ luật theo các mức độ, từ khiển trách đến huỷ kết quả bài thi, xem xét xử lý hình sự.
Khiển trách, áp dụng trong trường hợp thí sinh phạm lỗi một lần; nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Cảnh cáo, với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
Đình chỉ thi, áp dụng trong trường hợp thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ.
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp và phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.
Địa phương chủ động khâu chấm thi
Song song với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025, các địa phương cũng chủ động xây dựng phương án chấm thi tốt nghiệp THPT phù hợp trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Hiện tại, các Sở GDĐT địa phương đang bám sát nội dung Công văn 2999/2025/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tại công văn này, Cục Quản lý chất lượng đã hướng dẫn cụ thể sau khi công tác coi thi kết thúc thì đến công tác chấm thi.
Cụ thể, về công tác chấm thi, phúc khảo bài thi, Công văn 2999 nêu: Thành lập các Ban Chấm thi theo đơn vị hành chính hiện hành. Trong đó, ưu tiên sử dụng nhân sự không thuộc diện điều động, luân chuyển do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm hạn chế thay đổi khi triển khai nhiệm vụ; đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức hoạt động của các ban, xác định rõ định mức chi cho hoạt động của các ban và thành viên hội đồng thi theo quy định của Bộ Tài chính và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp ở địa phương, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.
Đơn cử như với hai địa phương Yên Bái và Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái cho hay: Về chấm thi, sau khi Bộ GDĐT có văn bản chỉ đạo, Ban Giám đốc hai Sở GDĐT Lào Cai và Yên Bái đã tiến hành họp bàn, thống nhất và sẽ kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Lào Cai (mới). Giám đốc Sở GDĐT Lào Cai (mới) ra các quyết định thành lập các ban: Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo… Theo chỉ đạo của Bộ, mỗi khâu sẽ làm 2 ban ở 2 nơi khác nhau. Trong đó phân công 1 đồng chí lãnh đạo đặc trách ở Lào Cai, 1 ở Yên Bái. Chịu trách nhiệm toàn bộ về chấm thi, phúc khảo cho đến lúc có kết quả cuối cùng. Hiện Sở GDĐT đã giao các phòng ban chuyên môn chuẩn bị văn bản để triển khai nhiệm vụ như trên.
Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố vào ngày 16/7.
Cảnh sát cơ động hỗ trợ thí sinh bị gãy chân vào phòng thi
N gày 26/6, thông tin từ Thiếu tá Phạm Hồng Nhật – Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ cho biết, đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ kịp thời một thí sinh bị tai nạn gãy chân, đảm bảo em được tham dự đầy đủ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp em Đ.V.P. (SN 2007, học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn) bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay trước ngày thi, Trung đoàn đã cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến hỗ trợ. Trong ngày thi đầu tiên, lực lượng cảnh sát cơ động đã cõng em P. vào phòng thi đúng giờ, không để ảnh hưởng đến thời gian làm bài theo quy định.
Hành động hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp em P. vượt qua khó khăn ban đầu để bước vào kỳ thi với tinh thần vững vàng.
Không chỉ riêng trường hợp trên, trong đợt thi năm nay, tuổi trẻ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Theo đó, có 60 cán bộ, chiến sĩ được cử tham gia phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định, túc trực tại 4 điểm thi gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường THPT Trần Cao Vân, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Thùy Trang - Diễm Phúc