Nghệ An: Đối ngoại nhân dân chuyển mình theo mô hình chính quyền mới
Thời gian vừa qua, công tác phối hợp đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được duy trì hiệu quả. Trong đó, việc trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, triển khai giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả.
Chiều 31/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân năm 2025.
Trong năm 2025, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, thống nhất chương trình công tác ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, các phòng, ban chuyên môn được chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ để phối hợp triển khai, hạn chế tình trạng chồng chéo, manh mún trong tổ chức hoạt động.

Trong đó, tập trung phối hợp tham mưu, hướng dẫn và thông tin báo cáo về công tác đối ngoại nhân dân; Công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; Công tác phối hợp các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa người dân trên địa bàn tỉnh với Nhân dân các nước nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Nhân dân các nước.
Đặc biệt, công tác phối hợp vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể, 3 cơ quan đã phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào vào các dịp lễ, Tết cổ truyền, tạo điều kiện để bà con về thăm quê hương, qua đó tăng cường gắn kết cộng đồng kiều bào với địa phương.

Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài đã ủng hộ gần 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan ủng hộ hơn 1,02 tỷ đồng; Hội đồng hương Nghệ An tại Cộng hòa Séc 330 triệu đồng; Hội đồng hương tại Hungari 100 triệu đồng; các Hội đồng hương tại Macao và Liverpool (Vương quốc Anh) 126 triệu đồng; cùng nhiều cá nhân kiều bào tại Mỹ, Thái Lan tham gia quyên góp. Những con số ấy phản ánh rõ nét sự gắn bó bền chặt của kiều bào với quê hương Nghệ An.
Bên cạnh nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” với các tổ chức quốc tế. Trong năm 2025, đơn vị đã vận động được 3 dự án với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà, trao 1.000 suất học bổng, 1.000 suất quà Tết cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập thiết yếu cho người dân khó khăn, với tổng trị giá khoảng 4,2 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực đối ngoại nhà nước gắn với phục vụ cộng đồng, Sở Ngoại vụ đã vận động thành công Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ xây dựng Trạm Y tế Thanh Thịnh, xã Hoa Quân, với tổng viện trợ hơn 9,1 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 23 dự án và 6 phi dự án đang được triển khai, với tổng vốn cam kết viện trợ gần 3 triệu USD, góp phần thiết thực vào phát triển hạ tầng y tế, an sinh xã hội ở cơ sở.
Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Tzu Chi tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trên cơ sở đó, mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng từ 3,4 tỷ đồng lên 4,22 tỷ đồng, tập trung xây dựng 20 căn nhà cho người dân tại Con Cuông và Tương Dương.

Song song với kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại. Công tác xây dựng mạng lưới cán bộ làm đối ngoại nhân dân đã được triển khai tương đối đồng bộ, song năng lực đội ngũ ở một số địa phương chưa đồng đều; hoạt động của mạng lưới chưa thực sự thường xuyên; việc cập nhật thông tin và chế độ báo cáo ở một số cơ sở còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả tham mưu.
Nhiều đại biểu đề xuất cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Nghệ An sinh sống, làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, vận động và hỗ trợ kiều bào trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Sỹ Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao hiệu quả của quy chế phối hợp trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã tác động nhất định đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy vậy, ông khẳng định, chính trong giai đoạn chuyển tiếp này, vai trò của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan càng trở nên quan trọng.
Thời gian tới, Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới với các tỉnh nước bạn Lào, đoàn kết chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, bảo đảm quốc phòng – an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế; vận động, tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đối ngoại nhân dân, theo đó, tiếp tục được kỳ vọng sẽ là một kênh mềm nhưng bền, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.