Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có bài viết “Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước”. Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu bài viết.
Ngày 11/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên, hai nước đã tổ chức Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, y tế, thông tấn và thương mại.
Sáng 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3-9/8.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo xung lực và đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển, thực chất và hiệu quả, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, dù chỉ có 1 người thì Đảng, Nhà nước cũng tìm mọi cách phù hợp, hiệu quả để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ.
Đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết.
Chuyến thăm 4 nước Đông Âu của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.
Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Azerbaijan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Hội thảo đã nhìn lại những đóng góp của ngành Ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là sự kiện góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước cho rằng khi Bộ Chính trị năm 1969 ban hành Nghị quyết xác định “Ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược” thì ngoại giao đã trở thành công cụ quan trọng.
Theo Thủ tướng, việc Hoa Kỳ áp thuế là chưa phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế để tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Kyrgyzstan là mốc lịch sử quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.