“Ngôi nhà chung” tin cậy của nông dân
Chiều 23/12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - hợp tác - phát triển” đã diễn ra, với sự tham dự của 285 đại biểu đại diện cho gần 146.000 hội viên Hội Nông dân thành phố.
Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện
Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung cho biết, đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023-2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Theo ông Trung, sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện và lợi thế để phát huy mạnh mẽ thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại với định hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hình ảnh người nông dân tri thức, nông thôn văn minh.
Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Cụ thể, bộ máy được sắp xếp tinh gọn sau sáp nhập; ứng dụng nền tảng số trong quản lý gần 146.000 hội viên; gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng tiêu chí “Người nông dân mới TP Hồ Chí Minh”.
Bình quân mỗi năm có hơn 70.400 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Nhiều mô hình kinh tế mới, sáng tạo được hình thành, như Chi hội Nông dân tỷ phú, 28 hợp tác xã, 169 tổ hợp tác, 779 câu lạc bộ nông dân.

Công tác chuyển giao khoa học - công nghệ, thương mại điện tử, ứng dụng AI trong sản xuất, tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh; Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục phát huy vai trò “trao cần câu” giúp hàng chục nghìn hộ ổn định và nâng cao đời sống.
Hội Nông dân các cấp cũng đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường với nhiều mô hình hiệu quả, như tuyến đường nông dân tự quản, khu dân cư “không rác thải”, “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ven đô.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định phương hướng: “Xây dựng Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Theo đó, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đề ra 5 mục tiêu lớn, 14 chỉ tiêu cụ thể, 5 khâu đột phá, 5 đề án và 2 chương trình trọng tâm, tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động Hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản; nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang vươn mình trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế – logistics của khu vực; trong khi đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen. Quá trình đô thị hóa nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với vai trò của Hội Nông dân.
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, 5 khâu đột phá, 5 đề án, 2 chương trình và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra; đồng thời đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện hiệu quả một số định hướng trọng tâm.

Theo bà Thơm, trước hết, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện từ cơ sở, thực sự trở thành “ngôi nhà chung” tin cậy. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội cần được đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm sự thống nhất, thông suốt giữa các cấp Hội trong hệ thống chính trị.
Việc phát triển hội viên phải gắn liền với nâng cao chất lượng hội viên và hiệu quả quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin, điều hành hoạt động. Các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân cần tiếp tục được củng cố và nhân rộng, nhất là tại những địa bàn đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh.
Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, cần được chú trọng hơn nữa, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công nghệ số trong giai đoạn mới.

“Hội Nông dân thành phố được kỳ vọng trở thành nơi ươm mầm, phát triển đội ngũ doanh nhân nông nghiệp, chủ trang trại, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và nông dân tỷ phú; qua đó lan tỏa hình ảnh người nông dân thành phố chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.
Bà Thơm đề nghị, Hội Nông dân thành phố cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, trở thành kênh thông tin quan trọng phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nông dân; góp ý, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 65 đại biểu. Bầu ra 14 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sắp tới.
Ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Dịp này, Đại hội đã biểu dương 27 gương nông dân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2025; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh” cho 6 cá nhân; đồng thời tuyên dương 23 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và phong trào nông dân thành phố giai đoạn 2023-2025.
Đặc biệt, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.