Quốc tế

Nguy cơ ngập lụt ở các quốc đảo Thái Bình Dương

Mai Phương 28/09/2024 07:57

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra cảnh báo cho biết, trong 30 năm tới, nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương có thể đối mặt tình trạng ngập lụt do mực nước biển tăng ít nhất 15 cm, bất chấp các nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

anh-tin-27-9.jpg
Những ngôi làng bám vào một dải đất hẹp chỉ 20m ở một số khu vực của Funafuti, đảo san hô chính của Tuvalu ở Thái Bình Dương. Nguồn: Reuters.

Theo những kịch bản phát thải khác nhau, các nhà nghiên cứu dự báo mực nước biển sẽ dâng cao ở Tuvalu, Kiribati, Fiji và Nauru, trong đó một số quốc gia có thể trải qua ngập lụt cục bộ vài lần trong năm, còn những quốc gia còn lại có thể bị ngập lụt trong gần nửa năm.

Tuvalu - với độ cao trung bình chỉ khoảng 2m trên mực nước biển, đang đứng trước nguy cơ lớn nhất, khi phần lớn diện tích quốc đảo này có thể bị ngập nước. Hiện 2 trong số 9 hòn đảo thuộc Tuvalu đã "biến mất" phần lớn diện tích.

Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, nếu nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng tối đa 1,5 độ C, mực nước biển vẫn sẽ tăng 23cm vào năm 2054. Theo những diễn biến hiện nay, Tuvalu có thể chứng kiến mực nước biển tăng tới 27cm và có thể lên đến 30cm trong kịch bản tồi tệ nhất.

Nhà nghiên cứu Ben Hamlington của NASA cho biết, sự gia tăng mực nước biển thường không đồng đều giữa các khu vực do sự tan chảy của băng và địa hình ven biển, nhưng những dự báo cho các đảo Thái Bình Dương "lại nhất quán một cách đáng ngạc nhiên".

Theo Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo, mặc dù chính phủ đã thực hiện những biện pháp như di dời các ngôi làng khỏi khu vực dễ bị ngập, nhưng hơn 600 cộng đồng vẫn có thể buộc phải tiếp tục di chuyển trong thời gian tới.

Với gần 1 tỷ người sống ở những khu vực ven biển thấp thế giới, tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi biến đổi khí hậu tiếp tục đe dọa nền kinh tế và sự tồn tại của nhiều quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo, đây có thể là "thời khắc quyết định" cho các quốc gia Thái Bình Dương trong việc ứng phó với thách thức này.

Trước đó tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo của các quốc đảo ở Thái Bình Dương đã kêu gọi các quốc gia góp phần lớn vào việc làm nóng hành tinh do đốt nhiên liệu hóa thạch phải ngừng "nói suông" về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguy cơ ngập lụt ở các quốc đảo Thái Bình Dương