Nhật Bản có thể có nữ Thủ tướng đầu tiên
Ngày 4/10, đảng cầm quyền Nhật Bản đã bầu cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi làm lãnh đạo mới, việc này khiến bà Takaichi có khả năng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước.

Tại một quốc gia có thứ hạng thấp trên trường quốc tế về bình đẳng giới, bà Takaichi sẽ làm nên lịch sử với tư cách là nữ lãnh đạo đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản.
Bà Takaichi đã đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi nổi tiếng, trong cuộc bầu cử nội bộ do LDP tổ chức cùng ngày. Bà Takaichi thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba khi đảng này hy vọng giành lại sự ủng hộ của công chúng và duy trì quyền lực sau những thất bại lớn trong cuộc bầu cử.
Bà Takaichi có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản vì đảng này vẫn là đảng lớn nhất tại Hạ viện, nơi quyết định lãnh đạo quốc gia.
Đảng LDP muốn chọn một nhà lãnh đạo có thể nhanh chóng giải quyết các thách thức trong và ngoài Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác từ các nhóm đối lập chủ chốt để thực hiện các chính sách của mình.
5 ứng cử viên - 2 người hiện đang tại vị và 3 cựu bộ trưởng - đã cạnh tranh cho chức chủ tịch LDP. Cuộc bỏ phiếu hôm 4/10 chỉ có 295 nghị sĩ LDP và khoảng 1 triệu thành viên đóng hội phí. Nó chỉ đại diện 1% công chúng Nhật Bản.
Một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10. LDP cần phải nhanh chóng hành động vì người chiến thắng sẽ sớm phải đối mặt với một phép thử ngoại giao, khi một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra. Một cuộc họp được cho là đang được lên kế hoạch vào cuối tháng 10. Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu từ ngày 31/10.
Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy, ông Koizumi, bà Takaichi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi là những ứng cử viên hàng đầu. Hai ứng cử viên khác, Bộ trưởng Thương mại Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Kinh tế Takayuki Kobayashi, được xem là những ứng cử viên ít có khả năng cạnh tranh hơn. Nếu giành chiến thắng, ông Koizumi sẽ là thủ tướng trẻ nhất trong hơn một thế kỷ.