Theo các nhà khoa học, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về biến đổi khí hậu, thì đừng tìm đâu xa ngoài những vùng lạnh nhất của hành tinh để chứng minh rằng hành tinh này đang nóng lên với tốc độ chưa từng thấy.
Những ngày này, Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt gần chạm ngưỡng 40 độ C. Để tránh nắng, nhiều người khi ra đường với trang phục kín mít.
Ngày 3 và 4/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 5/8, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ dịu dần.
Ngày 30/7, Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 41,2 độ C, vượt qua mức cao nhất trước đó là 41,1 độ C được ghi nhận vào năm 2018 và 2020.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kèm theo khả năng xảy ra mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
Ngành làm mát không chỉ là nguồn tiêu thụ điện năng lớn mà còn đồng thời phát thải lượng đáng kể khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ozone. Để hướng đến phát triển bền vững, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozone, Việt Nam đang tích cực hành động quốc gia về làm mát xanh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết ngày 18/6, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.
Ngày và đêm 17/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngày 2/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Ngày 8/5, Hà Nội ban ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông; ban đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.
Theo dự báo, tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 25/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng dịu dần.