Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng tại tỉnh Phú Thọ. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát huy vai trò trung tâm tập hợp, vận động và giám sát cộng đồng, góp phần khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân để cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực...

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã đã được sáp nhập với quy mô lớn hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Điển hình là xã Phùng Nguyên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ Sơn Dương, Kinh Kệ và Hợp Hải. Xã mới có diện tích mở rộng với hơn 3.200 ha đất tự nhiên, quy mô dân số trên 10.000 người. Đây là xã trọng điểm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Minh Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phùng Nguyên cho biết, việc hợp nhất các xã giúp nguồn lực đất đai, nhân lực được tập trung, đồng thời hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, nâng cao hiệu quả vận động, huy động sức dân xây dựng hạ tầng và hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Xã Phùng Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực vật chất và nhân lực lớn từ nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp vận động các hộ dân hiến hơn 10.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng công trình thủy lợi. Đồng thời, vận động cộng đồng đóng góp hơn 15.000 ngày công hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, kênh mương nội đồng, điện chiếu sáng nông thôn.
Qua đó, xã đã hoàn thành nâng cấp gần 12 km đường giao thông, lắp đặt 3 km đường điện chiếu sáng, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và nâng cao an ninh trật tự cho người dân. Đây là sự đổi thay rõ nét về hạ tầng sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cho thấy sức mạnh đoàn kết của người dân và vai trò của MTTQ trong vận động, giám sát đầu tư xây dựng.
Nổi bật trong hoạt động Mặt trận gần đây, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Phùng Nguyên đã giám sát nghiêm ngặt các dự án, công trình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thành viên của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là đại diện MTTQ, các tổ chức thành viên và người có kiến thức về xây dựng tham gia giám sát. Nhờ đó, nhiều sai sót trong thực thi đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước và bảo đảm chất lượng công trình.
Tại xã Vĩnh Thành, sau sáp nhập từ 3 xã Lũng Hòa, Sao Đại Việt và Tân Phú, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường; đồng thời phát triển mô hình kinh tế, làng nghề, dịch vụ nông thôn nhằm đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập cho bà con… đặt mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Theo ông Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn.
Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng được MTTQ đẩy mạnh, phối hợp tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng nhựa một lần, giữ gìn kênh mương, đường làng ngõ xóm sạch sẽ.
Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục hiệu quả và bền vững, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung nâng cao năng lực vận động, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời tích cực phát huy quyền làm chủ của người dân trong giám sát đội ngũ cán bộ và công tác quản lý đầu tư.
“Chúng tôi chú trọng phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, coi đây là nhân tố then chốt để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh nhanh và bền vững” - ông Thực chia sẻ.
Bằng các cách làm sáng tạo, linh hoạt và thiết thực, từ vận động hiến đất, đóng góp ngày công, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình văn hóa đến giám sát cộng đồng, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và đô thị.